Hiệu quả từ ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác hải sản

Trước đây, huyện đảo Phú Qúy, Bình Thuận là địa phương đứng thứ 2 cả tỉnh sau thị xã La Gi về số vụ tàu cá, ngư dân khai thác hải sản xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Chú thích ảnh
Tàu cá ra khơi đánh bắt thủy hải sản. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác xâm phạm vùng biển nước ngoài đạt nhiều hiệu quả. Từ đầu năm 2018 đến nay, Phú Qúy chưa xảy ra vụ vi phạm nào.

Để chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác xâm phạm vùng biển nước ngoài, UBND huyện đảo Phú Qúy triển khai nhiều giải pháp để nâng cao nhận thức của ngư dân vươn khơi, bám biển. Đặc biệt, kể từ khi có chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp, các ngành huyện Phú Qúy nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục ngư dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá.

Trung tá Phạm Quang Qùy, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Qúy, tỉnh Bình Thuận cho biết, Đồn Biên phòng chú trọng hoạt động tuần tra, kiểm soát phương tiện hoạt động trên các vùng biển. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc tàu xuất - nhập bến, buộc các chủ tàu, thuyền trưởng cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài trước khi xuất bến.

Cùng đó, quản lý chặt số lượng lao động từng tàu thuyền; bắt buộc các tàu xuất bến phải trang bị thiết bị định vị vệ tinh để giám sát hành trình trên biển; yêu cầu các chủ tàu, thuyền trưởng khi hoạt động đánh bắt tại vùng biển giáp ranh với các vùng biển nước ngoài cần giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt chú ý tại các vùng biển chồng lấn, mở các thiết bị thông tin liên lạc 24/24.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp mạnh đã được huyện Phú Quý áp dụng ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá vi phạm như: tuyên truyền ngư dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, đưa các chủ tàu, thuyền trưởng vi phạm ra kiểm điểm trước dân, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác vĩnh viễn, xử lý hình sự nếu tái phạm. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Từ đầu năm 2018 đến nay trên địa bàn huyện đảo Phú Quý chưa xảy ra vụ việc vi phạm nào.

Ông Tạ Minh Nhựt, Chủ tịch UBND huyện Phú Qúy cho hay, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã cho triển khai ký cam kết tất cả các tàu thuyền đánh bắt xa bờ không vi phạm trong khai thác. Hàng tháng đều tổ chức thống kê số lượng tàu cá ký cam kết và triển khai thường xuyên công tác này.

Đối với các trường hợp vi phạm hoặc cố tình vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ thu hồi giấy phép khai thác hải sản, nếu tái phạm sẽ thu hồi vĩnh viễn; không cho đăng ký mới tàu cá đối với các chủ tàu vi phạm; không giải quyết hỗ trợ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ hoặc đưa ra khỏi danh sách đăng ký đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67… Từ những biện pháp cứng rắn này, đã giúp ngư dân dần hiểu rõ được hậu quả của việc đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài là rất nặng nề. Các chủ tàu cá cũng thay đổi suy nghĩ, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Thời gian tới, UBND huyện Phú Quý sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài,  nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, liên tục công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động bằng nhiều hình thức, trước hết là đối với chủ tàu, thuyền trưởng thuộc nhóm nghề khai thác, dịch vụ nghề cá trên vùng biển xa. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi móc nối đưa tàu cá, ngư dân ra nước ngoài khai thác trái phép hoặc môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị bắt giữ về nước.

Bên cạnh sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và chính quyền huyện Phú Qúy, mỗi ngư dân cần phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, không nên vì lợi ích kinh tế trước mắt mà đánh đổi quyền lợi của bản thân, gánh lấy hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Nguyễn Thanh (TTXVN)
Triển khai Luật Thủy sản và khắc phục 'thẻ vàng' IUU
Triển khai Luật Thủy sản và khắc phục 'thẻ vàng' IUU

Ngày 13/8, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức triển khai Luật Thủy sản và khắc phục “thẻ vàng” IUU đối với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ từ Quảng Nam đến Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN