Hậu Giang dự báo nồng độ mặn tăng nhanh và ở mức cao

Theo dự báo của ngành chức năng, trong những ngày tới, nồng độ mặn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ tăng nhanh theo triều cường, gây ảnh hưởng đến một số địa phương trong tỉnh, độ mặn cao nhất có thể đạt đến 7,5‰.

Chú thích ảnh
Quan trắc nồng độ mặn tại xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) hàng ngày để chủ động trong vận hành cống ngăn mặn trên địa bàn. 

Ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, trong tuần qua, nước mặn trên sông Hậu đã xâm nhập vào khu vực huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy với nồng độ từ 0,2 - 0,5‰; mặn theo triều biển Tây, trên sông Cái Lớn và kênh Chắc Băng xâm nhập vào huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh với nồng độ cao nhất từ 4,5 - 5,4‰.

Dự báo, từ ngày 13 - 16/3, mặn ảnh hưởng triều biển Tây xâm nhập khu vực huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh tăng cao đột biến và diễn biến phức tạp trong đợt triều cường này. Cụ thể, theo triều biển Đông trên sông Hậu, mặn ảnh hưởng tới huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy, độ mặn cao nhất từ 0,5 - 1,2‰; mặn triều biển Tây trên sông Cái Lớn, kênh Chắc Băng xâm nhập vào các sông, rạch trong tỉnh với nồng độ cao nhất từ 5,5 - 7,5‰.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thông tin thêm, lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào tỉnh trong giữa tháng 3 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 3,5 - 8%. Lượng nước mặt trên các ao, hồ, kênh, rạch, sông ngòi trong tỉnh ở mức thấp không đủ cung cấp cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Tình trạng thiếu nước nhẹ, cục bộ xảy ra ở một số địa phương trong tỉnh như huyện Long Mỹ, huyện Vị Thuỷ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh.

Ông Trần Thanh Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Môi trường tỉnh cho biết, tình hình xâm nhập mặn sắp tới sẽ có giai đoạn diễn ra cực đoan, gay gắt. Ngành chức năng tỉnh sẽ tập trung theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh và khu vực, tiếp tục phát huy hiệu quả trạm đo mặn tự động trên địa bàn; vận hành cống ngăn mặn theo diễn biến mặn trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cập nhật nồng độ mặn hằng ngày để kịp thời thông tin đến người dân.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát huy hiệu quả các công trình trữ nước ngọt. Đơn vị rà soát, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình thủy lợi, hệ thống cấp nước đảm bảo trữ nước ngọt và ngăn nước mặn phục vụ sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Môi trường khuyến cáo, người dân cần thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; chủ động đắp đập tại các kênh rạch chưa có cống khi độ mặn đạt 1,5‰; tích trữ và sử dụng nước tiết kiệm; tận dụng kênh, rạch hiện có để trữ nước ngọt, đảm bảo đủ nước cho cây trồng, vật nuôi.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Xâm nhập mặn tăng cao, các địa phương cần tích trữ nước ngọt
Xâm nhập mặn tăng cao, các địa phương cần tích trữ nước ngọt

Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 10/3, Trưởng phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng cho biết, xâm nhập mặn ở khu vực trên có xu thế tăng cao vào những ngày giữa tuần, sau đó giảm dần vào ngày cuối tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN