Hàng Việt chiếm ưu thế thị trường mùa giáng sinh 2016

Nếu như những năm trước, sản phẩm trang trí phục vụ Giáng sinh phần lớn được nhập từ Trung Quốc, thì năm nay, nhiều sản phẩm của Việt Nam đã tìm được chỗ đứng với mẫu mã phong phú và giá cả hợp lý.

Hàng Việt chiếm ưu thế

Những ngày qua, thị trường trang trí Giáng sinh tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã khá nhộn nhịp người mua kẻ bán. So với năm ngoái, giá các mặt hàng Giáng sinh không nhiều, chỉ tăng nhẹ 10 -15% so với năm ngoái. Các mặt hàng phục vụ trang trí Giáng sinh năm nay rất đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại và chất liệu. Từ các mặt hàng có giá trị lớn như cây thông noel, vòng nguyệt quế, tuần lộc cho đến các loại trái châu, dây kim tuyến, chuông, quần áo Giáng sinh...

Khách mua đồ trang trí Giáng sinh tại phố Hàng Mã (Hà Nội). Ảnh: Thu Trang

Chị Trần Mai, chủ một cửa hàng bán đồ lưu niệm trên phố Hàng Mã (Hà Nội) cho biết, cửa hàng đã trưng bày hàng hóa phục vụ mùa Giáng sinh từ hơn 1 tháng nay. Các đồ trang trí do Việt Nam sản xuất được nhiều người tìm mua như dây thông treo cửa, quả thông, hộp quà, túi quà, ông già Noel bảng chữ Merry Christmas…Vòng nguyệt quế trang trí giá dao động từ 120.000 - 400.000 đồng, quả cầu có giá 70.000 đồng/hộp 6 quả. Đặc biệt, trang phục ông già Noel hoặc váy công chúa dành cho trẻ em do các cơ sở may mặc của Hà Nội sản xuất được người tiêu dùng yêu thích. Theo đó, bộ đồ Noel dành cho trẻ em có giá dao động từ 70.000 - 150.000 đồng/bộ, người lớn từ 200.000 - 250.000 đồng/bộ. Riêng quần áo ông già Noel người lớn có đầy đủ phụ kiện gồm mũ, râu, túi quà, chất liệu nhung dày, chất lượng tốt có giá lên tới 900.000 đồng/bộ.

Tại TP Hồ Chí Minh, trên các tuyến đường Hai Bà Trưng (quận 1), Võ Thị Sáu (quận 3), đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5)... các mặt hàng phục vụ trang trí Giáng sinh rất đa dạng. Chị Thanh Bình, nhân viên bán hàng của cửa hàng Yến Thành trên đường Hai Bà Trưng (quận 1) cho biết, đồ trang trí Giáng sinh năm nay có thêm nhiều mặt hàng mới về chất lượng và mẫu mã, chẳng hạn như các mặt hàng trang trí làm bằng chất liệu mút do nhà sản xuất Việt Nam làm với hai tông màu trắng, đỏ rất lạ mắt. Ví dụ như những chiếc vớ đựng quà ông già noel, bông dụ...

Theo các chủ cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh, đáng chú ý tại mùa giáng sinh năm nay là bên cạnh các mặt hàng Trung Quốc đã xuất hiện nhiều mặt hàng của Việt Nam với nhiều chủng loại và mẫu mã đẹp mắt không thua kém hàng Trung Quốc, trong đó tại nhiều cửa hàng, hàng Việt đã chiếm số lượng áp đảo so với hàng Trung Quốc, do người tiêu dùng tin tưởng các mặt hàng trang trí mang thương hiệu Việt Nam có độ an toàn đối với sức khỏe.

Lần đầu xuất hiện cây thông thật

Một trong những mặt hàng được ưa chuộng nhất mùa giáng sinh là cây thông Noel. Năm nay, cây thông có nhiều mẫu mã, kích thước được trang trí bằng dây ruy băng, quả chuông và nhiều phụ kiện màu sắc sặc sỡ khác; ngoài ra còn có loại cây thông màu trắng được trang trí đẹp mắt để phục vụ nhu cầu của khách hàng. So với năm ngoái, giá của các mặt hàng trang trí dịp Giáng sinh không tăng nhiều.

Trong khi đó, tại cửa hàng Chi trên đường Võ Thị Sáu (quận 3, TP Hồ Chí Minh) điểm mới của các mặt hàng trang trí năm nay là lần đầu xuất hiện cây thông thật nhập khẩu từ Mỹ về để bán cho các khách hàng sành chơi.

Một nhân viên tại cửa hàng cho biết, năm nay điểm mới của thị trường Giáng sinh là lần đầu xuất hiện cây thông Noel thật, giá cây thông thật này khoảng 4 triệu đồng/cây cao khoảng 1,8 m. Cây thông này đã được rất nhiều khách hàng sành chơi đặt và thường do các công ty, nhà hàng, khách sạn đặt mua là chủ yếu.

Ghi nhận tại thị trường Giáng sinh TP Hồ Chí Minh có rất nhiều loại cây thông Noel. Theo đó, các loại thông có kích cỡ lớn từ 1,6 - 12 mét đa số là hàng của các doanh nghiệp Đài Loan sản xuất tại Việt Nam, còn có các loại thông kích cỡ nhỏ được nhập khẩu từ Trung Quốc về.

Thị trường đồ trang trí Giáng sinh năm nay khá đa dạng về mẫu mã, chủng loại với nhiều sản phẩm mới lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, nhưng nhìn chung giá các mặt hàng trang trí năm nay tăng giá không đáng kể so với năm ngoái. Ví dụ, cây thông noel được bán với giá dao động từ 60.000 đồng đến 4 triệu đồng/cây, tùy theo kích cỡ và đồ trang trí. Cây thông cao 3 mét được trang trí đẹp mắt được bán với giá khoảng 3,8 triệu đồng, cây thông cao 1,6 mét đã trang làm bằng chất liệu cước cao cấp được bán với giá gần 3 triệu đồng...

Cùng với đó, ăn theo các sản phẩm, dịch vụ mùa Giáng sinh cũng nở rộ. Trong đó, dịch vụ thuê ông già Noel phát quà khá đắt khách. Tùy vào kích cỡ món quà, khoảng cách vận chuyển và các yêu cầu của khách hàng mà giá dịch vụ cũng khác nhau từ 150.000 - 400.000 đồng.

Các siêu thị lớn cũng nắm bắt cơ hội, tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đến tham quan và mua sắm. Các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị BigC, Intimex, Lotte Mart cũng đang có các chương trình giảm giá cho một số sản phẩm dành riêng cho mùa Giáng sinh để người tiêu dùng thỏa sức chọn lựa với giá phải chăng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Hoàng Tuyết - Thu Trang
Độc đáo "Tháp Eiffel" bằng tre nứa đón Giáng sinh 2016
Độc đáo "Tháp Eiffel" bằng tre nứa đón Giáng sinh 2016

Chào đón mùa giáng sinh năm 2016 an lành, hạnh phúc, bà con giáo dân xóm 5 Nghi Phú, thành phố Vinh (Nghệ An) đã dựng ngọn tháp có thiết kế giống với tháp Eiffel ở Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN