Hải Phòng chủ động phòng chống úng, bảo vệ lúa, cây trồng

Theo Đài khí tượng Thủy văn Hải Phòng, khu vực Hải Phòng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng 20/7 đến 7 giờ sáng 21/7 phổ biến từ 10 - 40 mm, riêng tại Bạch Long Vĩ 56 mm.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo xã An Phú kiểm tra việc gia cố, chằng chéo lồng bè và sẵn sàng phương án di dời lồng nuôi đến vị trí ít ảnh hưởng bởi gió lớn, dòng chảy mạnh của các hộ dân nuôi cá lồng trên địa bàn. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 nên ở khu vực Hải Phòng từ sáng 21/7 đến chiều tối 22/7 có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 100-350 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 22/7, mưa lớn giảm, khu vực có mưa rào và dông.

Trước nguy cơ mưa to làm úng lụt, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp nhất là ở khu vực phía Tây Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các Công ty khai thác công trình thủy lợi khẩn trương gạn tháo, hạ thấp mực nước trong các kênh trục; sẵn sàng phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp; rà soát và triển khai trên thực tế việc huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị trên địa bàn để kịp thời triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng các phương án ứng phó; phương án bảo vệ các trọng điểm ứng phó với bão số 3.

Ông Trịnh Thế Trường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải cho biết, các công trình công ty quản lý gồm 14 công trình chính là cụm đầu mối Xuân Quan, Báo Đáp; cống điều tiết chính là Kênh Cầu, Neo, Bá Thủy, Bằng Ngang; cống phân vùng là Lực Điền, Tranh, Lạc Cầu, Đồng Than; Các cống tiêu: Cầu Xe, An Thổ; 1 âu thuyền Cầu Cất và 1 trạm bơm tiêu My Động. Hệ thống bao gồm 232,68 km kênh trục chính và 491 km bờ kênh chính. Ngay khi có thông tin về bão số 3, công ty đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống bão úng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện trực ban theo quy định, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, bão để chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm xảy ra. Tổ chức kiểm tra hệ thống công trình, máy móc thiết bị đảm bảo 100% máy móc thiết bị sẵn sàng vận hành phục vụ tiêu úng. Công ty đã chủ động dừng lấy nước và cho gạn tiêu nước đệm cho toàn hệ thống từ 18/7.

Hiện đến 7 giờ ngày 22/7, tổng lượng mưa trung bình đo được trong hệ thống tính là 106,1 mm, lượng mưa lớn nhất đo được là tại Cầu Xe 57 mm. Hiện Công ty Bắc Hưng Hải đã tiến hành đóng cống Xuân Quan, Báo Đáp; mở thông cống Kênh Cầu, Neo, Bá Thủy; gạn tháo tại cống Cầu Xe - An Thổ; mở Âu thuyền Cầu Cất để hỗ trợ tiêu nước và vận hành Trạm bơm My Động để bơm tiêu nước đệm. Hiện mực nước tại các điểm chốt ở mức thấp, thấp hơn mực nước thiết kế tiêu.

Tính đến 7 giờ ngày 22/7, bờ kênh Bắc Hưng Hải địa phận thành phố Hải Phòng đã xảy ra 4 sự cố sạt mái bờ kênh với tổng chiều dài 230m (xã Kẻ Sặt 3 điểm, xã Yết Kiêu 1 điểm). Lực lượng tại chỗ đã đã xử lý giờ đầu 3 điểm, còn 1 điểm đang theo dõi.

Hiện hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đang còn 126 điểm xung yếu và một số khu vực có nguy cơ ngập úng khi có mưa lớn.

Còn theo bà Trần Thị Tú, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Dương cho biết, công ty tiếp tục tranh thủ mở các cống gạn tháo tự chảy, hạ thấp tối đa mực nước kênh trục nội đồng. Vận hành một số trạm bơm tiêu (Kênh Trung, Kỳ Đặc, Nhân Huệ, Ngọc Trì, Chu Đậu, Đò Hàn, Long Động) để bơm rút nước cho các vùng lúa mới gieo vãi, úng trũng cục bộ. Công ty cũng tiếp tục điều tiết hạ thấp mực nước các hồ chứa là Hồ Phú Lợi mở 2 cửa tràn, hồ Bến Tắm ngoài mở 2 cửa tràn, hồ Hố Viễn mở cống tiêu nước phòng lũ.

Hiện Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hải Dương có 277 trạm bơm với 1.150 tổ máy, công suất 3.120.440 m3/giờ (trong đó có 47 trạm chuyên tiêu với 377 tổ máy, công suất 1.559.100 m3/giờ; 111 trạm chuyên tưới với 260 tổ máy, công suất 315.740 m3/giờ; 119 trạm tưới tiêu kết hợp với 513 tổ máy, công suất 1.245.600 m3/giờ). Công ty đã cử lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng vận hành máy móc tối đa tiêu thoát nước bảo vệ lúa, cây trồng…

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng cũng đã đôn đốc các địa phương, các Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư) tăng cường kiểm tra đê điều, thủy lợi và chủ động xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố có thể phát sinh; yêu cầu các chủ đầu tư các công trình đê điều đang thi công trên địa bàn thành phố thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình. Tổ chức thường trực, trực ban 24/24 giờ; chỉ đạo các Hạt Quản lý đê điều phân công lực lượng quản lý chuyên trách tăng cường kiểm tra các tuyến đê, đặc biệt là các vị trí đê, kè, cống xung yếu đã được xác định để kịp thời phát hiện, tham mưu biện pháp xử lý sự cố công trình ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều…

Đến ngày 20/7/2025 toàn thành phố đã gieo cấy 60.000 ha lúa mùa, đạt khoảng 74% kế hoạch. Diện tích cây rau màu vụ hè thu đã trồng là 12.050 ha, đạt 78% kế hoạch. Diện tích cây ăn quả của thành phố hiện có 28.730 ha. Tổng diện tích nuôi thủy sản khoảng là 21.695,2 ha…

Mạnh Tú (TTXVN)
Dự báo bão số 3 vào đất liền rồi suy yếu nhanh, gây mưa lớn diện rộng
Dự báo bão số 3 vào đất liền rồi suy yếu nhanh, gây mưa lớn diện rộng

Lúc 11 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN