Hải Dương khẩn trương tiêu úng bảo vệ lúa, rau màu

Mưa lớn đang khiến nhiều diện tích lúa, rau màu và nuôi thủy sản của tỉnh Hải Dương bị ngập úng.

Để khẩn trương tiêu úng, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đã vận hành 112 trạm bơm với tổng số 616 máy bơm để bơm tháo gạn, hạ thấp mực nước trên các tuyến kênh. Công ty Điện lực Hải Dương cũng chỉ đạo điện lực các địa phương đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho các trạm bơm để bơm tiêu úng.

Chú thích ảnh
Cánh đồng ở xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương vẫn ngập chiều 21/7. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Ngay trong chiều hôm nay 21/7, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương đã kiểm tra công tác tiêu úng tại các địa phương. Ông Cương yêu cầu, các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp tiêu úng, không để lúa, rau màu bị mất trắng do ngập úng kéo dài. Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực khơi thông, giải tỏa dòng chảy và vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu giúp tiêu úng kịp thời. Các Hợp tác xã chủ động nguồn giống để phục vụ nhân dân tỉa, dặm và gieo cấy lại nếu bị ngập nặng; hướng dẫn dẫn người dân cách bảo vệ, chằng néo các lồng bè, ao nuôi cá để đảm bảo an toàn…

Theo Đài khí tượng thủy văn Hải Dương, tối ngày 20/7 đến trưa ngày 21/7, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được trung bình từ 70 đến 100mm. Nhiều địa phương có lượng mưa lớn như thành phố Hải Dương là 110mm, Thanh Miện là 100mm, Cẩm Giàng 98mm.

Cùng với đó, Thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa xả đáy khiến mực nước các sông trên địa bàn tỉnh Hải Dương dâng cao như sông Thái Bình tại Phả Lại đạt 3,04 m (dưới báo động I là 0,96 m), sông Luộc tại Bến Trại đạt 2,56 m (dưới báo động I là 0,34 m). Trên hệ thống Bắc Hưng Hải, mực nước tại Bá Thủy đạt 2,3 m (dưới mực nước thiết kế tiêu là 0,25 m).

Mưa lớn và nước sông dâng cao đã khiến 15.455,7 ha lúa, rau màu, cây ăn quả và nuôi thủy sản của tỉnh Hải Dương bị ngập úng. Trong đó, diện tích lúa là 13.472,7 ha, diện tích rau màu, cây ăn quả là 1.468 ha, 515 ha nuôi thủy sản bị ngập. Đối với diện tích lúa bị ngập úng, có 3.114 ha ngập trắng, 5.772,2 ha ngập phất phơ, còn lại là ngập 2/3 cây.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hải Dương bị ngập sâu trong nước. Nhiều tuyến đường như: Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Thị Duệ, Vũ Hựu, Ngô Quyền... ngập sâu, có điểm ngập sâu gần nửa mét khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Nước cũng tràn vào nhiều nhà dân khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn.

Mạnh Tú (TTXVN)
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và mưa lũ tính đến 6 giờ ngày 21/7, tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có 10 người chết (Yên Bái 8 người, Thanh Hóa 2 người); 11 người bị mất tích (Yên Bái 9 người, Thanh Hóa 2 người); 14 người bị thương (Yên Bái 9 người, Sơn La 1 người, Thanh Hóa 3 người, Nghệ An 1 người).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN