Giữa căng thẳng Triều Tiên, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ

Trong phiên giao dịch chiều 10/8, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, trước tình hình căng thẳng gia tăng giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ.

Trước những tuyên bố của Triều Tiên về kế hoạch tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào hòn đảo Guam, vùng lãnh thổ Thái Bình Dương của Mỹ, vào giữa tháng này, ngày 10/8, một cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ sử dụng "mọi biện pháp thích hợp" để bảo vệ Mỹ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại Nhật Bản, chứng khoán đi xuống, bất chấp sự tăng giá của các mã cổ phiếu bảo hiểm và ngân hàng. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225  giảm 8,97 điểm (0,05%) xuống 19.729,74 điểm.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính Nhật Bản sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào ngày 11/8. Nhà giao dịch Haruki Kawaguchi, thuộc Marusan Securities, nhận định rất khó để các nhà đầu tư thúc đẩy hoạt động đầu tư vào chứng khoán trước thềm kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày.

Phiên này, giá cổ phiếu của Shiseido tăng 13,77% lên 4.420 yen/cổ phiếu, sau khi tập đoàn này công bố lợi nhuận hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tăng 73,9% lên 34,7 tỷ yen, nhờ nhu cầu từ khách hành Trung Quốc tăng mạnh.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,42% xuống 3.261,75 điểm, do hoạt động bán ra cổ phiếu của các nhà đầu tư. Cùng đà đi xuống, chỉ số Hang Seng giảm 313,09 điểm (1,13%) xuống 27.444 điểm.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 9/8 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như "việc gia tăng các phát biểu mang tính đối đầu" giữa Triều Tiên và Mỹ. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ phải đối mặt với "cơn và thịnh nộ" do các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Chiến lược gia Sam Chi Yung, thuộc South China Financial Holdings, nhận định tình hình Triều Tiên vẫn chưa ổn định và các nhà đầu tư đang tiến hành bán ra chốt lời sau các đợt tăng giá của cổ phiếu thời gian gần đây.

Trà My (Tổng hợp)
Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh an toàn, minh bạch
Vận hành thị trường chứng khoán phái sinh an toàn, minh bạch

Đây là thông điệp được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đưa ra tại Lễ khai trương thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam do Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Hà Nội, ngày 10/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN