Giá dầu thô tiếp tục lao dốc

Cơn địa chấn đối với loại nhiên liệu sống còn đối với mọi nền kinh tế vẫn khó lường với việc ngày 5/1 giá dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới tiếp tục đà lao dốc của năm 2014, mất giá thêm từ 5% đến 6%.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch hàng hóa New York cho biết, đến phiên giao dịch cuối cùng ngày 5/1 trước khi đóng cửa, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đã giảm thêm 2,65 USD, tương đương 5%, xuống còn 50,04 USD/thùng.

Một trạm bán xăng dầu ở San Francisco, Mỹ. Ảnh: AFP-TTXVN


Trước đó, giá loại dầu thô này có lúc đã giảm xuống mức 49,95 USD/thùng. Giá dầu Brent trong ngày giảm tiếp 3,31 USD, tương đương 6%, xuống mức 53,11 USD/thùng.

Trước đó trong ngày, giá loại dầu thô này có lúc thậm chí còn hạ xuống mức 52,66 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ thời điểm tháng 5/2009.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích thuộc công ty Price Futures Group, cho biết có nhiều yếu tố khiến giá dầu thô tiếp tục sụt giảm trong ngày 5/1, trong đó có mối lo ngại về nguồn cung tiếp tục dư thừa trong ít nhất 6 tháng tới.

Sản lượng khai thác năm 2014 của Nga đạt trung bình 10,58 triệu thùng/ngày, cộng với thông báo của Iraq đạt kim ngạch xuất khẩu dầu cao nhất trong vòng 35 năm qua và thông tin về việc hãng dầu khí ConocoPhillips của Mỹ phát hiện ra nguồn dầu đầu tiên trong dự án với Na Uy ở vùng Biển Bắc cho thấy sản lượng khai thác dầu thô của thế giới trong thời gian tới không giảm, mà có thể tiếp tục tăng.

Như vậy, giá dầu thô đã giảm tổng cộng 55% kể từ thời điểm tháng 6/2014, từ đỉnh cao 117 USD/thùng đối với dầu Brent và 107 USD/thùng đối với dầu thô WTI.


Trả lời câu hỏi về tác động của việc giá dầu tiếp tục sụt giảm, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Mỹ theo dõi chặt diễn biến của thị trường dầu khí thế giới và giá dầu giảm là có lợi cho nền kinh tế và người tiêu dùng Mỹ.

Bất chấp giá dầu thô giảm mạnh buộc nhiều giàn khoan phải tạm ngừng hoạt động trong năm 2014, báo cáo mới nhất của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, trong năm 2015 sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ vẫn tiếp tục chiều hướng tăng, có thể đạt mức trung bình 9,3 triệu thùng/ngày, tăng khoảng 700.000 thùng/ngày so với mức trung bình năm 2014.


TTXVN/Tin tức
Thủ phạm đằng sau cuộc chiến giá dầu
Thủ phạm đằng sau cuộc chiến giá dầu

Câu hỏi được đặt ra kể từ khi giá dầu sụt giảm từ giữa năm 2014 đến nay là: Thủ phạm khiến giá dầu sụt giảm là ai? Saudi Arabia? Mỹ? Hay chính phủ Saudi Arabia và Mỹ cùng hợp tác để làm hại Nga? Và nếu cuộc chiến dầu mỏ đó tiếp tục, giá dầu sẽ giảm xuống bao nhiêu trong năm 2015?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN