Giá dầu tạm ngưng đà giảm sau nhiều phiên 'đổ dốc'

Sau nhiều phiên "lao dốc" gần đây, giá dầu đã ngưng lại đà giảm trong phiên giao dịch ngày 8/1 trên thị trường New York. Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tỏ ra lo ngại về tình hình nguồn cung dầu đang dư thừa trên toàn cầu hiện nay.


Nhà máy lọc dầu Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, tây Siberia. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Đóng cửa phiên 8/1 trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 2/2014 tăng nhẹ 14 xu Mỹ so với mức đóng cửa phiên trước, lên chốt phiên ở mức 48,79 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại giảm 19 xu Mỹ xuống chốt phiên ở 50,96 USD/thùng.


Theo các nhà phân tích tại ngân hàng Đức Commerzbank, giá dầu đang có xu hướng phục hồi nhẹ kể từ phiên 7/1 sau khi đã để "bốc hơi" hơn 10% trong hai phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng khi cho rằng, khó có sự đảo ngược trong xu thế giảm hiện nay của giá dầu. 


Các nhà phân tích của Commerzbank cho rằng, "nâng đỡ" giá dầu, đặc biệt là giá dầu ngọt nhẹ Mỹ, trong phiên 8/1 là báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ về lượng dầu dự trữ tại quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn nhất thế giới, theo đó cho hay, trong tuần trước, dự trũ dầu của Mỹ đã giảm khá mạnh, chỉ dưới mức giảm kỷ lục một chút, mặc dù dự trữ xăng và các chế phẩm dầu chưng cất lại tăng mạnh. Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group cho rằng các nhân tố cơ bản của thị trường dầu hiện vẫn còn quá yếu nên giá dầu khó phục hồi bền vững. Ngoài ra, đồng USD mạnh cũng vẫn đang gây áp lực lên giá "vàng đen". 



Thùy Chi (Theo AFP)

Giá dầu rơi xuống mức thấp nhất 5 năm rưỡi
Giá dầu rơi xuống mức thấp nhất 5 năm rưỡi

Trong phiên giao dịch 6/1, giá dầu thế giới tụt xuống mức đáy của 5 năm rưỡi qua do Saudi Arabia nhất quyết giữ quan điểm không cắt giảm sản lượng khai thác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN