Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN
Giá dầu Brent giảm 34 xu Mỹ (0,51%) xuống 66,23 USD/thùng vào lúc 13 giờ 39 phút ngày 23/9 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 29 xu Mỹ (0,47%) xuống 61,99 USD/thùng. Trong 5 phiên gần đây, giá dầu Brent và WTI đã giảm lần lượt 3% và 4%.
Chuyên gia phân tích cấp cao Anh Phạm của LSEG cho biết, chủ đề chính vẫn là lo ngại về tình trạng dư cung, trong khi triển vọng nhu cầu vẫn chưa rõ ràng khi bước vào giai đoạn cuối năm. Việc khởi động lại đường ống dẫn dầu KRG cũng đang gây áp lực lên giá dầu.
Nhìn chung, thị trường dầu mỏ toàn cầu đang chuẩn bị cho tình trạng nguồn cung tăng cao và nhu cầu chậm lại do sự phát triển nhanh chóng của xe điện và những khó khăn kinh tế bởi chính sách thuế quan của Mỹ gây ra.
Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và tình trạng dư cung có thể mở rộng vào năm 2026 khi các thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, tăng sản lượng cùng với nguồn cung từ ngoài khối này cũng gia tăng.
Tuy nhiên, rủi ro vẫn bao trùm thị trường khi các nhà giao dịch theo dõi Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn đối với xuất khẩu dầu của Nga, cũng như khả năng leo thang căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông.
Dữ liệu sơ bộ từ một cuộc khảo sát của Reuters vừa công bố cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến tăng trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất có khả năng giảm.
Công ty tiếp thị dầu mỏ nhà nước SOMO cho biết Iraq, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai của OPEC, đã đẩy mạnh xuất khẩu dầu mỏ theo thỏa thuận OPEC+.