EU thôi phong tỏa tài khoản của Ai Cập và Tunisia

Liên minh châu Âu (EU) ngày 26/11 thông báo đã dỡ bỏ lệnh đóng băng tài sản đối với các quỹ của Ai Cập và Tunisia (Tuynidi) mà EU đã áp đặt như các biện pháp trừng phạt trước khi các nhà lãnh đạo hai nước này bị phế truất trong các cuộc biểu tình phản đối hồi năm ngoái.

Hội đồng Bộ trưởng EU cho biết đã thông qua một đạo luật cho phép các tòa án tại từng nước thành viên EU ra lệnh giải phóng các tài sản bị "đóng băng" trước kia do các nhà cựu lãnh đạo Hosni Mubarak của Ai Cập và Abidine Ben Ali của Tunisia và giới thân cận kiểm soát.

Ngoài ra, đạo luật bổ sung này sẽ giúp trao đổi thông tin giữa các quốc gia thành viên EU và các giới chức liên quan tại Tunisia và Ai Cập nhằm giúp thu hồi các quỹ bất chính.

Từ tháng 1/2011, EU đã đóng băng tài sản của 48 người, bao gồm cả ông Ben Ali, bị cáo buộc ăn cắp công quỹ của Tunisia, và 19 người, bao gồm cả ông Mubarak, bị cáo buộc ăn cắp công quỹ của Ai Cập.


TTXVN/ Tin Tức


EU bất đồng sâu sắc về ngân sách mới
EU bất đồng sâu sắc về ngân sách mới

Diễn ra trong bối cảnh hầu hết các nước thành viên đang phải tiến hành các chính sách thắt chặt chi tiêu do khủng hoảng nợ công gây ra, Hội nghị thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu (EU) tại Brúcxen (Bỉ) ngày 22 - 23/11 được dự báo có nguy cơ không đạt được thỏa thuận cuối cùng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN