Dệt may khởi sắc, nhiều doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận

Trong bối cảnh thị trường dần phục hồi và nhu cầu tiêu dùng cải thiện, ngành dệt may tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận nhờ nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí, cải thiện năng lực tiêu thụ và chủ động thích ứng với những biến động của thị trường.

Chú thích ảnh
Ngành dệt may tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.494 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 930,4 tỷ đồng, tăng 39,5%. Tốc độ tăng lợi nhuận cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu phản ánh hiệu quả tiêu thụ sản phẩm và quản trị chi phí, giá thành, qua đó qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp; đồng thời hoạt động cân đối thu – chi tài chính tích cực hơn và đóng góp gia tăng từ các công ty liên doanh, liên kết.

Cụ thể, riêng Quý 2/2026, doanh thu thuần hợp nhất của Vinatex đạt 5.007,9 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 786,2 tỷ đồng, tăng 18,4%; lợi nhuận trước thuế đạt 574,8 tỷ đồng, tăng 45,2% và chiếm gần 62% kết quả của cả 6 tháng. Sau thuế, Tập đoàn ghi nhận 525,8 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trong Quý 2, tăng 57,7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Vinatex đạt 9.494 tỷ đồng, tăng 9,2% so với mức 8.696,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 8%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, đạt 8.118,9 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đạt 1.375,1 tỷ đồng, tăng 16,5%, tương ứng tăng thêm 195,1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp được nâng từ 13,57% lên 14,48%, cải thiện khoảng 0,92 điểm phần trăm.

Đại diện Tập đoàn Dệt May Việt Nam cho biết, kết quả tài chính tích cực được hỗ trợ bởi hoạt động sản xuất kinh doanh tại hai ngành chủ lực. Trong 6 tháng đầu năm, ngành Sợi ghi nhận kết quả khả quan với tỷ lệ huy động thiết bị đạt 98% công suất và sản lượng hoàn thành 58% kế hoạch năm.

Cùng với đó, ngành May tiếp tục giữ vững vị thế tại các thị trường xuất khẩu chủ lực, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng chung của Tập đoàn.

Kết quả của những tháng đầu năm 2026 cho thấy việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt trong bối cảnh thị trường nhiều bất ổn đã phát huy hiệu quả tích cực. Doanh thu tiếp tục tăng; giá vốn tăng chậm hơn doanh thu, qua đó cải thiện biên lợi nhuận gộp; cân đối thu – chi tài chính chuyển biến tích cực; chi phí quản lý được kiểm soát phù hợp với quy mô hoạt động; quản trị hàng tồn kho, công nợ và vốn lưu động được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bên cạnh đó, đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục gia tăng...

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam Cao Hữu Hiếu, kết quả sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn đạt tích cực, tạo cơ sở để tin tưởng Vinatex sẽ hoàn thành tốt, thậm chí hoàn thành sớm các chỉ tiêu kế hoạch năm. Tuy nhiên, lãnh đạo Tập đoàn lưu ý các đơn vị không được chủ quan khi biên lợi nhuận của cả ngành Sợi và May đang có xu hướng thu hẹp do giá nguyên liệu, giá bán, cơ cấu đơn hàng và chi phí đầu vào còn nhiều biến động.

Trong những tháng còn lại của năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, chủ động xây dựng và điều hành theo các kịch bản về đơn hàng, nguyên liệu, tỷ giá, logistics; đồng thời duy trì kỷ luật quản trị, kiểm soát chặt chi phí, dòng tiền, công nợ, tồn kho và vốn lưu động, nâng cao năng suất lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng.

Đối với ngành Sợi, doanh nghiệp linh hoạt trong mua nguyên liệu, chốt đơn hàng và kiểm soát tồn kho bông, sợi, bảo đảm hiệu quả thực chất của từng đơn hàng. Đối với ngành May, bên cạnh tổ chức tốt các đơn hàng đã có đến cuối năm, doanh nghiệp ưu tiên đơn hàng có chất lượng và giá trị cao, đồng thời chủ động chuẩn bị, đàm phán đơn hàng cho quý I/2027.

Còn theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 22,2 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xơ sợi, vải, phụ liệu và vải không dệt duy trì tăng trưởng khá (từ 5,6% đến 10,6%), trong khi hàng may mặc giảm nhẹ 0,4% do sức mua tại các thị trường lớn chưa phục hồi mạnh.

Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, bên cạnh những kết quả tích cực, ngành đang đối mặt nhiều thách thức, trong đó sức mua tại các thị trường lớn phục hồi chậm; cạnh tranh gay gắt về giá; phụ thuộc 60-70% nguyên phụ liệu nhập khẩu; chi phí tuân thủ ESG (xã hội, môi trường, quản trị), truy xuất nguồn gốc gia tăng và rủi ro chính sách thương mại…  

“Ngành dệt may Việt Nam không còn nhiều dư địa tăng trưởng theo quy mô. Chặng đường sắp tới đòi hỏi chúng ta chuyển hướng sang nâng cao năng suất, giá trị gia tăng, chủ động nguyên phụ liệu, đa dạng hóa thị trường và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây cũng là lý do Hiệp hội tái định vị mô hình hoạt động theo các trụ cột chiến lược của ngành”, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhấn mạnh tại cuộc họp Ban Chấp hành lần thứ II nhiệm kỳ VII (2025-2030) của Hiệp hội Dệt may Việt Nam vừa qua.  

Với kết quả 6 tháng đạt 22,2 tỷ USD, ngành dệt may phấn đấu duy trì kim ngạch bình quân trên 4 tỷ USD/tháng để hướng tới mục tiêu khoảng 48 tỷ USD cả năm 2026. Các nhóm giải pháp trọng tâm được Hiệp hội đề ra gồm: Thích ứng với phương thức mua hàng mới của các nhãn hàng toàn cầu; ưu tiên phát triển nguyên phụ liệu trong nước; đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng; chủ động ứng phó rủi ro pháp lý; đẩy mạnh đầu tư công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc
Dệt may chủ động thích ứng với tình hình mới, giữ vững năng lực cạnh tranh
Dệt may chủ động thích ứng với tình hình mới, giữ vững năng lực cạnh tranh

Những thay đổi trong chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đang tạo ra áp lực và làm thay đổi tương quan cạnh tranh trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN