Chứng khoán châu Á khởi sắc, giá dầu Brent ổn định phiên đầu tuần

Chứng khoán châu Á đi lên trong phiên chiều 4/6 giữa bối cảnh báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ mới công bố càng khẳng định rằng nền kinh tế nước này đang cải thiện, trong khi nhà đầu tư tỏ ra hoan hỉ trước việc Italy và Tây Ban Nha thành lập chính phủ mới.

Bảng tỉ giá chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Khép lại phiên giao dịch 4/6, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,4% lên 22.475,94 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng tiến 1,7% lên 30.997,98 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tiến 0,5% lên 3.091,19 điểm. Chứng khoán Sydney phiên này tăng 0,6% trong khi chứng khoán Seoul cộng 0,4%, chứng khoán Đài Bắc có thêm 1,5%, chứng khoán Singapore nhích hơn 1%.

Đồng USD phiên này tiếp tục mạnh lên so với đồng yen, khi 1 USD đổi được 109,66 yen, tăng so với mức 109,5 yen/ USD trong phiên trước. Đà tăng này có được là nhờ số liệu việc làm mạnh của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành nâng lãi suất trong tuần tới.

Đồng euro phiên này duy trì đà tăng so với đồng USD khi 1 euro đổi 1,1684 USD giữa bối cảnh đảng dân túy của Italy đã nhất trí thành lập một chính phủ mới, kết thúc chuỗi ngày bất ổn làm gia tăng lo ngại về khả năng diễn ra một cuộc bầu cử khác ở nước này.

Thị trường hiện chuyển sự chú ý sang hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) dự kiến diễn ra tại Canada từ ngày 8 đến 9/6 tới, với tâm điểm được cho là việc Tổng thống Donald Trump đối diện với các nhà lãnh đạo của thế giới để tranh luận vấn đề thuế.

* Trong phiên giao dịch chiều ngày 4/6, giá dầu tại thị trường London ổn định do sản lượng khai thác dầu thô ở Mỹ cao kỷ lục và các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cân nhắc tăng cường nguồn cung cho thị trường.

Tại thị trường London vào chiều ngày 4/6, giá dầu Brent kỳ hạn vẫn giữ ở mức 76,79 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giao dịch điện tử tăng 5 xu Mỹ lên 65,86 USD/thùng.

Trong tuần qua, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của nước này trong tháng Ba đạt 10,47 triệu thùng/ngày, mức cao kỷ lục mới tính theo tháng trong khai thác dầu mỏ của nước này.

Thị trường cũng đang nghe ngóng "động tĩnh" về khả năng các nước trong và ngoài OPEC, trong đó có cả Nga, có thể gia tăng khai thác dầu thô trong thời gian tới. Các nước thành viên trong và ngoài OPEC đang tuân thủ và thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày cho đến hết năm 2018. Các quốc gia này sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) vào ngày 22/6 tới để thảo luận về việc điều chỉnh thỏa thuận cắt giảm dầu mỏ.

TTXVN/Báo Tin tức
Thị trường chứng khoán trải qua 2 tháng ảm đạm nhất trong 10 năm qua
Thị trường chứng khoán trải qua 2 tháng ảm đạm nhất trong 10 năm qua

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trải qua 2 tháng ảm đạm nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây với mức giảm khoảng 20%, trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới trong giai đoạn hiện nay. Chủ tịch Ủy ban chứng khoán (UBCK) Nhà nước Trần Văn Dũng đã trao đổi với báo giới về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN