Căng thẳng Trung Đông tạo đà đi lên cho giá dầu

Trong phiên giao dịch sáng ngày 18/5, giá dầu châu Á đi lên, trước những lo ngại nguồn cung tại Trung Đông bị thắt chặt, theo sau tình trạng bất ổn tại Iraq và Yemen. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Mỹ gia tăng đã kiềm chế đà tăng của mặt hàng này. 


Giao tranh giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Yemen và phiến quân Huthi tạo đà cho giá dầu đi lên. Ảnh: AFP/TTXVN


Cụ thể, tại Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 6/2015 tăng 18 xu lên 59,87 USD/thùng; còn giá dầu Brent giao tháng 7/2015 tăng 14 xu lên 66,95 USD/thùng. 


Theo các nhà phân tích, giá dầu đã nhận được hỗ trợ, trong bối cảnh nhiều người quan ngại các cuộc xung đột tại Iraq và Yemen sẽ gây ra tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ. Ngày 16/5, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực, xung đột dữ dội nổ ra giữa các lực lượng ủng hộ chính phủ và phe nổi dậy ở miền Nam Yemen, khiến ít nhất 62 người thiệt mạng trong đó có 23 dân thường. Trong khi đó, giới chức Iraq xác nhận khu trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của nước này, đã rơi vào tay tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 15/5 sau những cuộc giao tranh ác liệt. 


Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng bất chấp cuộc xung đột tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ vẫn chịu sức ép trước tình trạng dư cung và sức ép này sẽ ngày càng lớn nếu hoạt động sản xuất dầu mỏ tại Mỹ phục hồi. Ngân hàng ANZ đánh giá dầu mỏ ở mức giá trên 60 USD/thùng sẽ khuyến khích hoạt động sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ. Goldman Sachs dự báo sản lượng dầu mỏ của Mỹ sẽ tăng thêm 205.000 thùng/ngày vào năm 2016. 



Trà My(Theo Reuters)

Venezuela hy vọng giá dầu tăng lên 100 USD/thùng
Venezuela hy vọng giá dầu tăng lên 100 USD/thùng

Venezuela đang thúc đẩy một thỏa thuận giữa các quốc gia trong và ngoài Tổ chức OPEC để đưa giá dầu trở lại mức 100 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN