Các công ty năng lượng hàng đầu của Pháp kêu gọi khẩn trương cắt giảm tiêu thụ 

Ngày 26/6, các công ty năng lượng hàng đầu của Pháp đã kêu gọi người tiêu dùng lập tức cắt giảm mức năng lượng tiêu thụ, cảnh báo nguồn cung năng lượng cho mùa Đông tới sẽ rất hạn hẹp nếu nguồn năng lượng dự trữ không được bổ sung.

Chú thích ảnh
Logo của Tập đoàn dầu khí Total, Pháp tại quận thương mại La Defense, gần Paris. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cùng đóng góp ý kiến trong một bài viết trên tuần báo JDD, các lãnh đạo của 3 tập đoàn năng lượng hàng đầu của Pháp gồm Energies, EDF và ENGIE cho rằng việc cắt giảm tiêu thụ năng lượng cần được thực hiện ngay lập tức, mang tính tập thể và trên quy mô lớn.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Chính phủ Pháp thông báo sẽ bổ sung đầy đủ năng lực dự trữ khí đốt tự nhiên trước mùa Thu tới. Đây cũng là lúc các nước châu Âu phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện kế hoạch cắt giảm nhập khẩu từ Nga. Pháp cũng sẽ xây dựng lộ trình vận chuyển khí đốt bằng đường biển để chuyển hướng nhập khẩu từ các nước khác.

Theo các lãnh đạo của TotalEnergies, EDF và ENGIE, hoạt động sản xuất năng lượng của châu Âu cũng sẽ chịu ảnh hưởng do hạn hán khiến sản lượng thủy điện giảm. Giá năng lượng tăng do ảnh hưởng của những khó khăn trên sẽ đe dọa kết cấu xã hội và chính trị cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mua của các hộ gia đình.

Do đó, mỗi một người tiêu dùng, mỗi một doanh nghiệp phải thay đổi thói quen và lập tức giới hạn tiêu thụ năng lượng, dù là điện, khí đốt hay dầu mỏ. Các công ty này đều ưu tiên bổ sung đầy đủ năng lực dự trữ khí đốt tự nhiên sau mùa Hè này cũng như tiến tới loại bỏ tình trạng lãng phí năng lượng trên toàn quốc.

So với quốc gia láng giềng Đức thì Pháp ít phụ thuộc và khí đốt của Nga khi có đến 70% nguồn cung điện trong nước là từ năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), Pháp cần đẩy mạnh triển khai các công nghệ năng lượng ít phát thải carbon và các giải pháp năng lượng hiệu quả nếu muốn đạt các mục tiêu về năng lượng và khí hậu. IEA cho rằng Pháp đặc biệt cần các chính sách bền vững và nhất quán hơn để phát triển các năng lượng thay thế nhiên liệu hóa thạch như năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời.

Lê Ánh (TTXVN)
EU kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng thời thiếu khí đốt Nga 
EU kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng thời thiếu khí đốt Nga 

Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi người dân hạ nhiệt độ máy sưởi khoảng hai độ C nhằm giảm tiêu thụ năng lượng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN