'Bê tông thấm nước không xi măng' giành giải Nhất Cuộc thi 'Dự án khởi nghiệp tiềm năng'

Dự án “Bê tông thấm nước không xi măng” của nhóm sinh viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng”, diễn ra ngày 17/12 tại Đại học Cần Thơ. Cuộc thi trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ năm 2025.

Chú thích ảnh
Dự án “Bê tông thấm nước không xi măng” (Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) đạt Giải Nhất tại Cuộc thi. 

Trải qua các vòng sơ loại, 10 dự án tiêu biểu đã vào vòng chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp tiềm năng”. Tại đây, các nhóm tác giả trình bày ý tưởng, mô hình kinh doanh và trả lời câu hỏi phản biện từ Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, vườn ươm khởi nghiệp và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, các dự án năm nay có sự đầu tư nghiêm túc cả về nội dung khoa học, tính khả thi lẫn tư duy thị trường. Nhiều ý tưởng xuất phát từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống như vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, thực phẩm dinh dưỡng, du lịch thông minh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng hay chuyển đổi xanh. Điều này cho thấy sinh viên không chỉ dừng lại ở ý tưởng sáng tạo mà đã bước đầu tiếp cận tư duy khởi nghiệp bài bản, biết gắn nghiên cứu với nhu cầu xã hội.

Dự án đạt giải Nhất “Bê tông thấm nước không xi măng” được Ban giám khảo đánh giá cao nhờ hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Sản phẩm hướng đến giải quyết bài toán thoát nước đô thị, giảm ngập úng và phát thải carbon, phù hợp với xu thế phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu – một thách thức lớn đối với các đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn cho thấy khả năng thương mại hóa, mở ra tiềm năng ứng dụng trong thực tế nếu được tiếp tục hoàn thiện và đầu tư.

Ban Tổ chức cũng trao một giải Nhì cho dự án “Thức uống gạo lứt lên men” (Đại học Cần Thơ); 2 giải Ba cho các dự án BANAGUT – Khỏe từ ruột, sạch từ thiên nhiên (Trường Đại học Kiên Giang) và SNACK TEMPEH từ đậu nành lên men (Đại học Cần Thơ). Ngoài ra, 6 giải Khuyến khích được trao cho các dự án thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, vật liệu, công nghệ số và du lịch, phản ánh sự đa dạng trong ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên.

Đại diện Ban Tổ chức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Đệ (Đại học Cần Thơ) cho biết: Điểm đáng chú ý của cuộc thi không chỉ nằm ở kết quả xếp hạng, mà quan trọng hơn là vai trò “bệ phóng” cho các ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên. Thông qua cuộc thi, các dự án khả thi sẽ tiếp tục được tư vấn, cố vấn chuyên môn, kết nối với các hệ sinh thái khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp và nhà đầu tư trong khu vực. Đây là cơ hội để sinh viên từng bước hoàn thiện sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh và tiến tới thương mại hóa, thay vì dừng lại ở ý tưởng mang tính học thuật.

Các dự án tiềm năng sẽ tiếp tục được bồi dưỡng, hoàn thiện để tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên năm học 2025-2026 cũng như các hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp. Đây là bước đi quan trọng nhằm đưa ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên vùng Đồng bằng sông Cửu Long từng bước hội nhập với hệ sinh thái khởi nghiệp toàn quốc và quốc tế.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)
Hướng tới mô hình tất cả người dân đều có thể khởi nghiệp, sáng tạo
Hướng tới mô hình tất cả người dân đều có thể khởi nghiệp, sáng tạo

Ngày 13/12, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Diễn đàn Chính sách quốc gia, hợp tác quốc tế về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo được tổ chức trong khuôn khổ Techfest Việt Nam 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN