Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Dự Đại hội có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Ghi nhận, biểu dương những thành tích của phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt chính trị trong vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp phụ nữ; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với những việc làm thiết thực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố.
Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Bí thư Thành ủy đề nghị, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác phụ nữ, bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ nắm vững, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các cấp hội, đội ngũ cán bộ hội cần đi đầu trong đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; phát huy vai trò dẫn dắt, hỗ trợ hội viên tích cực tham gia vào chuyển đổi số, kinh tế số, khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tại địa phương; phát huy nội lực, hỗ trợ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo có phụ nữ, phụ nữ yếu thế và phụ nữ đồng bào dân tộc.
Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp Hội tiếp tục nâng cao hiệu quả các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thúc đẩy kết nối, mở rộng không gian sáng tạo cho các ý tưởng khởi nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, nhân rộng gương phụ nữ làm kinh tế giỏi, đóng góp thiết thực cho phát triển xã hội. Tích cực triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội để các hoạt động này đảm bảo hiệu quả vai trò đại diện tổ chức Hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, kỹ năng, bản lĩnh của cán bộ hội trong giám sát, phản biện xã hội.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm: “Đoàn kết - Nhân ái - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” các cấp Hội thành phố tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, hai khâu đột phá là phấn đấu xây dựng Hội Liên hiệp Phụ nữ số; đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số và phấn đấu hằng năm hỗ trợ 1.000 phụ nữ khởi nghiệp thành công, đến cuối nhiệm kỳ giúp 50% xã/phường không còn hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo.
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN
Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu như hỗ trợ 1,5% hộ nghèo, hộ cận nghèo có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo mỗi năm; mỗi Hội cấp xã vận động, hỗ trợ ít nhất 15 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; 100% Hội cấp xã có hoạt động giúp đỡ người bị bạo lực gia đình, nạn nhân bị mua bán, phụ nữ di cư hồi hương; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 80% hội viên đáp ứng yêu cầu năng lực số của công dân, 100% cán bộ Hội và ít nhất 80% hội viên được nâng cao kiến thức, kỹ năng về hội nhập quốc tế.
Giai đoạn 2021 - 2025, các phong trào thi đua, cuộc vận động và khâu đột phá đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, đạt 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.
Thực hiện phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội thực hiện trên 1.360 công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như xây dựng cầu giao thông nông thôn, mái ấm tình thương, tuyến đường xanh - sạch - đẹp; thực hiện 571 mô hình Dân vận khéo.
Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình 5 có, 3 sạch” đóng góp tích cực vào việc thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, góp phần đưa 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã đạt chuẩn nâng cao, trong đó, có 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu; có 100% cơ sở Hội ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành; 100% chi, tổ Hội sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong kết nối, tuyên truyền, tập hợp hội viên.
Bên cạnh đó, phụ nữ thành phố cũng tham gia có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tham gia nhiều hoạt động để thúc đẩy bình đẳng giới và tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tỷ lệ nữ tham gia vào quá trình phát triển kinh tế ngày càng cao ở tất cả các lĩnh vực, nữ làm chủ doanh nghiệp toàn thành phố chiếm tỷ lệ 21,7%, phụ nữ là giám đốc hợp tác xã chiếm 13%.
Đại hội đã chỉ định 53 Ủy viên Ban Chấp hành, 11 Ủy viên Ban Thường vụ; bà Nguyễn Thị Thùy Linh được chỉ định giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.