Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII diễn ra từ 19 - 20/12/2025

Sáng 11/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (2025-2030) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm cung cấp thông tin về Đại hội.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đại hội chủ trì buổi gặp mặt; cùng dự có đại diện một số cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

Diễn ra trong hai ngày 19 - 20/12/2025 với hai phiên làm việc, Đại hội có phương châm "Đoàn kết - Trí tuệ - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển". Chủ đề Đại hội và cũng là tiêu đề của Báo cáo Chính trị là "Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng phụ nữ Quân đội bản lĩnh, trí tuệ, thành thạo kỹ năng số; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". 

Trong chủ đề Đại hội, thành tố "thành thạo kỹ năng số" là điểm mới, được bổ sung nhằm cập nhật và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số đang được toàn quân và toàn quốc đẩy mạnh. Đây cũng là nội dung thể hiện việc quán triệt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. 

Đại hội có sự tham dự của hơn 200 đại biểu khách mời trong và ngoài Quân đội. Thường vụ Quân ủy Trung ương phân công Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Đoàn Chủ tịch và chỉ đạo điều hành Đại hội; Tổng cục Chính trị chỉ định 398 đại biểu chính thức tham gia Đại hội. Trong đó, có 157 đại biểu là sĩ quan, 195 đại biểu là quân nhân chuyên nghiệp, 11 đại biểu là công chức quốc phòng, công nhân viên quốc phòng và công chức nhà nước; 3 đại biểu là hạ sĩ quan - binh sĩ; 32 đại biểu là lao động hợp đồng. Bên cạnh đó, Đại hội có sự tham gia của 2 đại biểu là Phó Giáo sư, Tiến sĩ và 12 đại biểu là Tiến sĩ; tuổi đời trung bình của đại biểu dự Đại hội là 41 tuổi; đại biểu trẻ tuổi nhất 23 tuổi. 

Trước khi tiến hành phiên làm việc của Đại hội, đoàn đại biểu dự Đại hội sẽ tham gia các hoạt động: Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo thành tích với Tổng Bí thư - Bí thư Quân ủy Trung ương.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội giai đoạn 2021-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác phụ nữ Quân đội trong giai đoạn 2025-2030, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền nhấn mạnh, Đại hội sẽ phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội và văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng và có cơ cấu hợp lý. 

Trong thời gian diễn ra Đại hội, Ban tổ chức Đại hội phối hợp với Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và cơ quan chính trị các đơn vị tổ chức trưng bày tại khu vực Hội trường Bộ Quốc phòng, gồm ảnh, sách theo chuyên đề, gian hàng giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Quân đội. 

Tiến tới Đại hội cấp toàn quân lần này, tính đến ngày 5/12/2025, 100% các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chỉ đạo, tổ chức xong các đại hội và hội nghị phụ nữ các cấp đúng thủ tục, nguyên tắc, có chất lượng; có nhiều đổi mới, sáng tạo từ khâu chuẩn bị văn kiện, nhân sự đến điều hành, thảo luận; thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, tạo không khí thi đua sôi nổi, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của phụ nữ Quân đội.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.