Bộ trưởng Nga:

Bất ổn gia tăng - Một trong những nguyên nhân khiến giá dầu biến động

Trong phát biểu với báo giới ngày 27/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho rằng sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và các cuộc chiến thương mại, cùng với sự khó đoán định về các chính sách của chính quyền Mỹ là những nguyên nhân chính khiến giá dầu thế giới biến động trong hai năm qua.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Novak cũng cho rằng quyết định của Mỹ trong việc cho phép một số nước mua dầu mỏ của Iran sau khi áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này là một trong số những yếu tố chủ yếu đứng đằng sau thỏa thuận toàn cầu giữa Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các nước sản xuất dầu hàng đầu khác, trong đó có Nga, về cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày tỏng cộng kể từ tháng 1/2019 nhằm vực dậy giá dầu.

Ông Novak cho biết Nga sẽ cắt giảm sản lượng 3-5 triệu tấn trong nửa đầu năm 2019 theo thỏa thuận trên và sau đó có thể sản xuất ở mức 556 triệu tấn (11,12 triệu thùng/ngày) trong cả năm tới, bằng với mức của năm 2018. Moskva có khả năng tăng sản lượng hằng năm thêm 10-15 triệu tấn (200.000-300.000 triệu thùng/ngày) trong hai năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người chỉ trích mạnh OPEC, yêu cầu tổ chức này hành động để giảm giá dầu.

Giá dầu đã giảm hơn 30% trong quý IV/2018.
 

Lê Minh (Theo Reuters)
Giá dầu thế giới quay đầu giảm khoảng 4%
Giá dầu thế giới quay đầu giảm khoảng 4%

Trong phiên giao dịch ngày 27/12, giá dầu thế giới đi xuống sau khi phục hồi 8% trong phiên trước, giữa bối cảnh thị trường hướng sự chú ý vào những dấu hiệu kém lạc quan về triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và mức sản lượng dầu thô cao kỷ lục. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN