10 sự kiện tiêu biểu ngành Công Thương

Bộ Công Thương vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm 2015, trong đó các sự kiện nổi bật như kết thúc đàm phán TPP, phát điện Tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Lai Châu...

1. Công nghiệp phục hồi và tăng trưởng mạnh (chỉ số sản xuất công nghiệp tăng xấp xỉ 10%, cao nhất so với mức tăng trong 5 năm 2011 - 2015).

2. Ký kết các Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á – Âu, Hàn Quốc; Ký Hiệp định thương mại biên giới với Lào; Kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu.

Sản xuất kinh doanh phục hồi trong năm 2015. Ảnh: TTXVN.

3. Kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

4. Phát điện tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ.

5. Khánh thành Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 Lào Cai.

6. Năm đầu tiên thực hiện thành công Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, qua đó đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong điều hành xăng dầu, bảo đảm nguyên tắc vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước.

7. Ngày 12/8/2015, có dòng dầu thương mại đầu tiên tại mỏ Bir-Seba lô 433a-416b ở Algeria.

8. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước ngành công thương lần thứ 2.

9. Hạ thuỷ giàn khoan Tam Đảo 05 - Công trình trọng điểm nhà nước về cơ khí.

10. Cơ bản kết thúc cổ phần hoá các Tổng công ty, Công ty thuộc ngành công thương.
Hoàng Dương
Giá vàng phục hồi, chứng khoán khởi sắc
Giá vàng phục hồi, chứng khoán khởi sắc

Giá vàng châu Á chiều 22/12 vẫn tiếp tục đà phục hồi của 2 ngày trước do đồng USD giảm giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN