Sẽ hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 2015

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại buổi trả lời trực tuyến về tình hình xuất nhập khẩu năm 2015 do Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương tổ chức chiều 21/12.


Theo Thứ trưởng, năm 2015 ghi nhận diễn biến phức tạp của tình hình thế giới. Kinh tế thế giới hồi phục chậm nên nhu cầu về một số mặt hàng, nhóm sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như gạo, cao su, cà phê, tôm, cá tra… suy giảm. Điều này đã tác động tiêu cực đến kim ngạch cũng như giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Sản xuất chế biến cá đóng hộp xuất khẩu tại Kiên Giang. Ảnh: TTXVN

Trong bối cảnh đó, cả doanh nghiệp và Chính phủ đều có nhiều nỗ lực nên đã duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 11/2015, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt trên 9%.

"Ước tính, hết tháng 12, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng xuất khẩu ở mức gần 10% và nhập siêu thì chắc chắn đạt được yêu cầu của Quốc hội kiểm soát dưới 5%", Thứ trưởng cho biết.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, thời gian tới, các mặt hàng vốn là thế mạnh của Việt Nam về xuất khẩu như nông lâm thủy sản sẽ không thể tăng trưởng như giai đoạn trước. Do đó, về trung và dài hạn, Việt Nam phải hướng tới tăng trưởng xuất khẩu bền vững.

Cụ thể, cần tập trung vào nhóm công nghiệp chế biến chế tạo để nâng cao hơn giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ và năng suất lao động. Về phía Bộ Công Thương sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa cho doanh nghiệp trong phòng vệ thương mại, nhất là khi các Hiệp định thương mại tự do đã kí kết.
Hoàng Dương
Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu gạo sang Hong Kong
Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu gạo sang Hong Kong

Ngày 16/12, tại tòa nhà Thương hội Triều Châu, đảo Hong Kong, Khu Hành chính Đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc, Bộ Công thương phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao tổ chức Hội thảo giao thương gạo và nông sản Việt Nam – Hong Kong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN