Đây là chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với Ban Quản lý các cảng cá về tình hình hoạt động của các cảng cá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh vào sáng 24/10.
Liên quan đến tình hình tàu cá ra vào cảng có chiều hướng xuất bến cao, nhập bến giảm, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cảng cá tiếp tục tuyên truyền các chủ tàu cá, ngư dân thực hiện nghiêm việc khai báo theo quy định; đồng thời, lập danh sách các tàu cá trước đây có cập, rời cảng nhưng nay né tránh không cập cảng chỉ định.
“Tàu cá của thành phố đang có xu hướng dịch chuyển sang cập cảng tại các tỉnh khác để né việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng địa phương. Theo đó, thời gian tới cơ quan chức năng của thành phố phải làm việc với các tỉnh lân cận về việc tàu cá của TP Hồ Chí Minh cập cảng để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tàu cá này”, bà Na nhấn mạnh.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã yêu cầu phòng chuyên môn sớm hoàn thành đơn giá giá dịch vụ cho thuê dịch vụ tại cảng trình Sở Tài chính thẩm định, để các cảng cá làm cơ sở triển khai, thực hiện trong thời gian tới.
Bốc dỡ hải sản của một tàu cá đánh bắt xa bờ tại cảng cá Bình Châu, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN
Báo cáo tại cuộc họp, ông Trịnh Đức Toàn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh) cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 9 cảng cá; trong đó, có 3 cảng được chỉ định tàu cá cập cảng để bốc dỡ, sơ chế, bảo quản, chế biến thủy sản và các dịch vụ liên quan khác. Từ đầu năm đến nay, có hơn hơn 5.700 lượt tàu cá rời cảng, hơn 4.500 lượt tàu cá cập các cảng cá, với gần 11.660 tấn thủy sản qua cảng. 100% tàu cá có chiều dài trên 15m trở lên cập cảng, rời cảng được kiểm tra, giám sát. Hiện tất cả các cảng cá đều triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử theo quy định.
Thời gian qua, UBND TP Hồ Chí Minh đã quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng dịch vụ cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nghề cá của thành phố vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của nghề cá địa phương.
Đại diện Ban Quản lý các cảng cá đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố chỉ đạo xử phạt tàu cá trên 15m không cập cảng cá chỉ định góp phần thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Cùng với đó, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Tàu cá tuân thủ tốt IUU” để khuyến khích, khen thưởng ngư dân chấp hành nghiêm công tác IUU. Ngoài ra, sở bố trí kiểm ngư kiểm tra chặt chẽ tàu cá khai thác đúng nghề đã được cấp phép tại khu vực biển thuộc phạm vi quản lý.