Những nỗ lực chống khai thác IUU của các tỉnh phía Nam: Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Thuận, Ninh Thuận thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Từ đầu năm đến cuối tháng 4/2017, tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) có trên 7.000 lượt tàu, thuyền cập bến, tăng 776 lượt chiếc với sản lượng gần 29.000 tấn, tăng 100 tấn hải sản so với năm 2016.
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết, mới đầu mùa hè nhưng năm nay, khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch tại Hà Tĩnh rất đông, với trên 400.000 lượt khách.
Công suất đặt phòng tại các điểm du lịch biển miền Trung đạt trên 70%, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, nhiều khách sạn không còn chỗ trống. Đây là tín hiệu cho thấy du lịch biển miền Trung đang thu hút khách trở lại.
Theo UBND tỉnh Cà Mau, đến năm 2020, địa phương sẽ nâng cao hiệu quả ngành nghề khai thác biển.
Sáng 4/5, tại Hà Nội, Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh đã làm việc với Chính phủ và các bộ, ngành.
Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết: Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, trung bình mỗi ngày các điểm tham quan du lịch biển, đảo, nhất là Khu nghỉ dưỡng Cù Lao Chàm đón trên 5.000 khách trong nước và quốc tế đếm tham quan, nghỉ dưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Dưới cái nắng gắt gao đầu mùa hạ, nhiều du khách đã tìm đến những bãi biển thơ mộng như Thiên Cầm, Xuân Thành, Lộc Hà, Thạch Hải (tỉnh Hà Tĩnh) để tắm biển, thưởng thức hải sản... sau một năm xảy ra sự cố môi trường biển.
Cồn Cỏ (Quảng Trị) là một hòn đảo gắn liền với nhiều chiến công oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Nơi đây còn có nhiều danh lam thắng cảnh, thảm thực vật phong phú và hệ sinh thái biển đa dạng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy nhanh chuyển giao, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong khai thác thủy sản, nhất là đánh bắt xa bờ.
Nhờ thực hiện tốt chủ trương nâng cao chất lượng sản phẩm, mạnh dạn xây dựng nhiều loại hình du lịch mới, những tháng đầu năm 2017, lượng khách đến Bình Thuận, đặc biệt là khách quốc tế tăng mạnh.
Tỉnh Bình Định hiện có khoảng 70% tàu đánh bắt xa bờ tham gia bảo hiểm tàu cá, còn hơn 1.000 tàu đánh bắt xa bờ không mua bảo hiểm.
Sau gần một năm xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung, được sự chung tay khắc phục từ các bộ, ban, ngành và chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất vươn khơi bám biển, đánh bắt hải sản đang dần hồi phục, đời sống của bà con ngư dân dần khởi sắc…
Hạn chế những yếu tố bất lợi, triển khai các biện pháp bảo vệ nguồn lợi hải sản, môi trường biển là hướng đi của tỉnh Nam Định trong khai thác, phát triển kinh tế biển, giúp ngư dân bám biển, nâng cao thu nhập và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sau gần 6 năm thành lập, Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không ngừng lớn mạnh cả về chất và lượng; trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân đất đảo tiền tiêu vươn khơi đánh bắt xa bờ, góp phần bảo vệ ngư trường truyền thống, chủ quyền biển đảo thiêng liêng.
Sau một thời gian dài ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển, từ đầu năm 2017 đến nay ngư dân trong tỉnh Quảng Trị liên tiếp ra khơi đánh bắt được những mẻ cá lớn có giá trị kinh tế cao.
Năm 2017, Bến Tre phấn đấu tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt 462.000 tấn; trong đó, sản lượng khai thác 205.000 tấn, nuôi trồng 257.000 tấn thủy sản các loại, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.
Ngày 9/3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Phát triển ngành rong biển tại Việt Nam” với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh vận động ngư dân thành lập tổ hợp tác khai thác và liên kết dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển.
Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, các chính sách ban hành theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thủy sản trên địa bàn.
Du lịch biển, đảo hiện chiếm khoảng 60% hoạt động của ngành du lịch xứ Thanh. Để du lịch phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Thanh Hóa xác định du lịch biển, đảo sẽ trở thành sản phẩm du lịch mũi nhọn của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn 2030.