TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia giao liên quan đến công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 18/9, UBND huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến ngư dân về kế hoạch triển khai hoạt động đánh bắt trên biển, đây là địa phương đầu tiên của tỉnh triển khai cho ngư dân hoạt động đánh bắt hải sản gần bờ.
Cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cảng cá lớn nhất Nam Trung Bộ đã hoạt động trở lại từ 15/9 vừa qua sau thời gian dài phải tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 245/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Giá tôm nguyên liệu ở Cà Mau bị sụt giảm, đầu ra con tôm không ổn định so với thời điểm chưa áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Điều này khiến cho người nuôi tôm ở Cà Mau phải đối mặt với khó khăn kép.
Những cảng cá, âu thuyền tránh trú bão trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế được đầu tư xây dựng cách đây nhiều năm hiện đã xuống cấp, luồng lạch bị bồi lắng không đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành khai thác đánh bắt hải sản hiện nay.
Ngày 25/8, UBND huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hỗ trợ tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà theo quy định tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND, ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về nội dung này.
Cảng cá Thuận An là cảng cá lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên – Huế, hàng ngày cung cấp lượng hải sản lớn cho địa phương và các tỉnh, thành lân cận. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban quản lý cảng cá tại đây đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm không để lây lan dịch bệnh, làm đứt gãy chuỗi cung ứng hải sản trên địa bàn.
Giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Kiên Giang chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy nghề nuôi biển phát bền vững, hiệu quả theo hướng công nghiệp, hiện đại, góp phần tăng trưởng kinh tế biển, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân vùng biển đảo. Tỉnh sẽ thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển nuôi biển.
Ngày 18/8, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) có văn bản gửi các đơn vị liên quan về tăng cường quản lý người, phương tiện hoạt động nghề cá trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Ngày 10/8 tại Hà Nội, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) công bố báo cáo “Đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định chống khai thác IUU: Trường hợp Việt Nam”.
Để quản lý hiệu quả hoạt động của các tàu cá khai thác, đánh bắt xa bờ, các địa phương đã dần siết chặt quản lý hoạt động của tàu cá.
Dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho ngư dân Quảng Nam. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn nghề cá Quảng Nam luôn động viên bà con ngư dân, lao động nghề biển, tích cực phòng ngừa dịch bệnh, duy trì khả năng vươn khơi bám biển dài ngày với mục tiêu khai thác đạt xấp xỉ 92 nghìn tấn hải sản các loại trong năm 2021, để kinh tế biển thật sự là kinh tế mũi nhọn.
Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có 16/30 doanh nghiệp chế biến thủy sản tại Khu công nghiệp Cảng cá Tắc Cậu thuộc địa bàn xã Bình An, huyện Châu Thành tạm ngưng hoạt động do không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu "3 tại chỗ".
Giá nhiên liệu tăng cùng với việc thiếu thuyền viên nên hiện chỉ có trên 50% tàu thuyền tỉnh Bình Định ra khơi khai thác. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến sức mua hải sản giảm và đẩy giá mặt hàng này xuống thấp nên ngư dân gặp nhiều khó khăn.
Ngày 23/7, ông Châu Công Bằng, Phó Giám Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đang chỉ đạo đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương ven biển rà soát các trường hợp đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ giám sát hành trình tàu cá theo Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND được HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15/7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2021.
Ngày 21/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 198/TB-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa đang nỗ lực góp phần cùng cả nước khắc phục “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Nghị định 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý không gian biển theo phương thức tổng hợp dựa trên tiếp cận hệ sinh thái, đảm bảo việc giao, sử dụng biển phù hợp với quy luật tự nhiên và chức năng sử dụng của khu vực biển.
Hải Phòng là thành phố cảng, là cửa chính ra biển của vùng châu thổ sông Hồng và các tỉnh phía Bắc, có tiềm năng đa dạng, phong phú để phát triển kinh tế biển, có vị trí chiến lược, đóng vai trò đặc biệt quan trọng để phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và miền Bắc cũng như hội nhập với khu vực, quốc tế.
Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh ven biển, với lợi thế diện tích mặt nước lớn, rất thích hợp cho việc nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao.