Những nỗ lực chống khai thác IUU của các tỉnh phía Nam: Bà Rịa Vũng Tàu - Bình Thuận, Ninh Thuận thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực.
Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1/3, sau hơn 3 giờ nỗ lực cùng với tàu cá của ngư dân, lực lượng Đồn biên phòng Cửa Việt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã cứu hộ thành công tàu cá cùng 12 thuyền viên gặp nạn trên biển, đưa vào bờ an toàn.
Nuôi trồng thủy sản; trong đó, có nuôi tôm là thế mạnh của tỉnh Kiên Giang và đây cũng là hướng phát triển quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh từ nay đến năm 2020.
Từ nay đến năm 2020, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sinh thái và phát triển du lịch.
Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, môi trường du lịch của thành phố Hạ Long đã có nhiều chuyển biến tích cực, mang lại ấn tượng tốt cho du khách.
Gò Công Đông là huyện miền biển tỉnh Tiền Giang. Bờ biển nơi đây có chiều dài trên 30 km, uốn cong như hình bán nguyệt, kéo dài từ cửa Soài Rạp trên sông Soài Rạp ở phía Bắc đến cửa Tiểu trên sông Tiền.
Ngay những ngày đầu năm, tại các cảng cá trên địa bàn các tỉnh ven biển đã hoạt động trở lại bình thường. Ngư dân đã trúng vụ cá đầu năm và ước vọng một năm mới gặp nhiều may mắn.
Nhiều ngư dân làm nghề đánh bắt cá ngừ đại dương ở Khánh Hòa, khi Tết Nguyên đán qua đi gần 10 ngày họ mới đưa tàu cá trở về đất liền sau chuyến đi biển “xuyên” Tết dài khoảng ba tuần.
Trong những ngày đầu năm mới Đinh Dậu 2017, lượng khách du lịch các nơi đổ về Bình Thuận tăng cao so với cùng thời điểm năm 2016.
Đó là ngư dân Phan Thanh Tỉnh (41 tuổi, ở khu vực 8, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, Bình Định). Anh vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận là một trong 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2016”; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Bằng việc chuyển đổi diện tích ruộng làm muối kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, hơn 10 năm qua, mô hình nuôi tôm thẻ của gia đình ông Bùi Ngọc Chinh, xóm Lê Lợi, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm...
Với thời tiết khắc nghiệt, việc trồng rau xanh giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không hề đơn giản. Nhưng với sự chăm bón cần mẫn của các chiến sĩ, những luống rau xanh tốt đã xuất hiện ngày một nhiều.
Từ cuối tháng 11/2016, thị trường du lịch tàu biểu đã hoạt động khá nhộn nhịp với rất nhiều tàu chở hàng ngàn khách/tàu cập các cảng.Dự báo, du lịch tàu biển ngày càng phát triển ổn định và sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới.
Bồ Đào Nha mong muốn đầu tư vào các lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu, như du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo và đặc biệt là nền kinh tế biển.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, tỉnh hiện có nhiều phương tiện đánh bắt, khai thác hải sản trên biển. Đáng chú ý, nhiều phương tiện công suất lớn từ 90 CV trở lên đủ khả năng đánh bắt tại những ngư trường khơi xa.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ như đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị.
Xác định phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân là trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã chọn phát triển kinh tế biển là mũi nhọn nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn…
Các tỉnh, thành phố duyên hải đã có tổng cộng 44 cảng biển các loại. Đặc biệt, không gian xây dựng cảng biển thường ở những nơi có các hệ sinh thái nhạy cảm và rất giá trị.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 226.918 triệu đồng cho 22 địa phương từ nguồn hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ để thực hiện các chính sách phát triển thủy sản trong năm 2015.
Sau sự cố môi trường biển, ngư dân mạnh dạn đầu tư phương tiện đánh bắt xa bờ, với những chuyến bám biển dài ngày để đánh bắt loại cá có giá trị kinh tế cao.
Nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm biển là do phát triển công nghiệp, du lịch tràn lan, cùng với nuôi trồng thủy sản bất hợp lý; dân số tăng và nghèo khó.