Lần đầu biến được hydro thành kim loại

Sau gần 100 năm, các nhà khoa học lần đầu tiên đã thành công chuyển hóa loại nguyên tố nhẹ nhất Hydro thành kim loại, đánh dấu cuộc cách mạng lớn trong ngành công nghiệp kỹ thuật.



Theo báo cáo đăng trên Tạp chí Khoa học, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard đã chế tạo thành công một lượng nhỏ kim loại hiếm từ nguyên tử hydro.

Về mặt lý thuyết, việc chuyển hóa thành công này sẽ góp phần tạo ra chất siêu dẫn có thể hoạt động trong điều kiện bình thường, góp phần giúp chế tạo máy tính siêu nhanh, tàu hỏa tốc độ cao và đặc biệt là cải tiến đáng kể bất kỳ những vật dụng nào liên quan đến điện. Thậm chí nó cho phép con người khám khá không gian vũ trụ mà trước đây chưa hề thực hiện được. Điều này có thể là một cuộc cách mạng khi chất siêu dẫn hiện giờ chỉ hoạt động ở nhiệt độ -269 độ C.

Để biến nguyên tử hydro thành kim loại, các nhà khoa học phải sử dụng áp suất gấp 5 triệu lần so với áp suất không khí lên nguyên tử. Nguyên tử hydro đặt giữa hai viên kim cương chà sát vào nhau ở nhiệt độ đóng băng. Sau khi chịu sức ép lớn, nguyên tử hydro đang từ dạng khí không nhìn thấy chuyển hóa thành đen đặc.


Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu liệu rằng vật liệu kim loại mới có ổn định trong nhiệt độ và áp suất thông thường hay không. Họ cho rằng loại vật liệu mới này sẽ giống kim cương, tạo hình từ áp lực lớn nhưng khi không còn chịu lực tác động, hình dạng vẫn giữ nguyên trong nhiệt độ bình thường.

Hồng Hạnh (theo BI)
Cấu tạo và hoạt động của bom hydro
Cấu tạo và hoạt động của bom hydro

CHDCND Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một quả bom hydro thu nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia bên ngoài hoài nghi rằng những quả bom có thể là một thiết bị "đẩy" trung gian, giữa bom nguyên tử và bom hydro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN