Chữa rối loạn cương dương bằng nọc độc nhện

Các nhà khoa học vừa phát hiện ra rằng nọc độc của loài nhện Phoneutria nigriventer ở Brazil – loài nhện được coi là độc nhất thế giới – có thể là bí quyết giúp đàn ông tăng cường sinh lực trong đời sống tình yêu.

 

Nhện Phoneutria nigriventer. Ảnh: Internet

 

Nọc độc của nhện Phoneutria nigriventer có thể chữa chứng rối loạn cương dương trong vòng 20 phút sau khi vào cơ thể.

 

Các nhà nghiên cứu Brazil và Mỹ đã chiết xuất chất độc tên là PnTx2-6 trong nọc độc của nhện Phoneutria nigriventer

 

Thí nghiệm trên chuột cho thấy chất độc này tăng cường lượng nitric oxide – một chất làm giãn mạch máu và tăng cường dòng chảy của máu. Cơ chế này tương tự như cơ chế của các loại Viagra.

 

Các nhà khoa học Brazil lần đầu chú ý tới tác dụng Viagra của nọc độc nhện Phoneutria nigriventer khi nhiều nạn nhân cho biết đời sống tình dục của họ cải thiện đáng kể sau khi bị cắn.

 

Loài nhện Phoneutria nigriventer ở Brazil là thủ phạm giết chết nhiều người hơn bất kỳ loài nhện nào khác. Nạn nhân thường chết trong vòng 1 giờ sau khi bị cắn.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN