Cấy ghép dương vật thành công cho bệnh nhân 64 tuổi

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa Massachusetts ngày 16/5 đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấy ghép dương vật đầu tiên tại Mỹ kéo dài 15 giờ đồng hồ cho một bệnh nhân 64 tuổi.

Bệnh nhân Thomas Manning - người vừa được phẫu thuật cấy ghép dương vật.

Đây được coi là một bước tiến mang tính đột phá trong y học. Ông Thomas Manning (64 tuổi, ở Halifax, Massachusetts) hiện đang phục hồi tốt sau 15 giờ được nhóm 50 bác sĩ, y tá có tay nghề phẫu thuật. Ông Manning bị buộc phải cắt cụt bộ phận sinh dục sau khi được chẩn đoán bị ung thư dương vật vào năm 2012.

Quá trình phẫu thuật có tên gọi GUVCA, trong đó các bác sĩ phải nối cấu trúc các dây thần kinh và mạch huyết quản từ dương vật của người hiến tặng với bệnh nhân được nhận. Tiến sĩ Dicken Ko – giám đốc chương trình khoa tiết niệu tại bệnh viện cho biết ưu tiên hàng đầu của ca phẫu thuật này là để khôi phục chức năng tiểu tiện cũng như quan hệ tình dục, còn về chức năng sinh sản vẫn phải xem xét vì liên quan đến các vấn đề đạo đức xoay quanh việc ai mới chính xác là được làm bố.

Mặc dù Manning vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật song các bác sĩ cho biết không nhận thấy dấu hiệu chảy máu, nhiễm trùng. Họ rất lạc quan về kết quả của cuộc phẫu thuật, và hi vọng ông Manning sẽ xuất viện sớm trong 3,4 ngày tới. Manning sẽ phải uống thuốc ức chế các phản ứng miễn dịch suốt quãng đời còn lại để bộ phận mới được cấy ghép không bị đào thải.

Ông Manning xúc động bày tỏ sau khi được cấy ghép: “Từ bây giờ cuộc đời tôi bước sang trang mới. Hi vọng phương pháp này sẽ cứu chữa được cho nhiều người, đặc biệt là với binh lính – nhưng người phải hi sinh thân mình trên chiến trường và chịu những tổn thương nặng nề”. Bác sĩ Curtis L. Cetrulo – một trong các thành viên tham gia giải phẫu cho biết hi vọng thành tựu đột phá này có thể giúp họ nghiên cứu thêm, mở ra một con đường cứu chữa cho những người bệnh binh, thương binh sau này.

Trước đó, vào tháng 12/2014, các bác sĩ tại bệnh viện Tygerberg ở Cape Town, Nam Phi cũng đã thực hiện ca phẫu thuật 9 tiếng cấy ghép dương vật cho một thanh niên 21 tuổi. Sau 3 tháng phẫu thuật các bác sĩ mới công bố thành công. Chức năng tiểu tiện và quan hệ tình dục của người bệnh đó được phục hồi. Và vào tháng 6 vừa qua, anh chính thức có con.

Hồng Hạnh (theo CNN)
Mỹ thực hiện thành công ca cấy ghép tử cung đầu tiên
Mỹ thực hiện thành công ca cấy ghép tử cung đầu tiên

Giới khoa học Mỹ vừa đạt bước tiến mới trong việc giúp các phụ nữ kém may mắn có cơ hội mang thai và sinh con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN