Trung Quốc đề xuất phóng loạt tên lửa đẩy tiểu hành tinh bay xa Trái Đất

Kế hoạch này nhắm đến tiểu hành tinh Bennu có đường kính 492 mét dự kiến đi vào quỹ đạo Trái Đất trong khoảng thời gian từ năm 2175 đến năm 2199.
Chú thích ảnh
Hình ảnh tiểu hành tinh Bennu nhìn từ tàu vũ trụ OSIRIS-REx của NASA. Ảnh: NASA

Đài Sputnik đưa tin trong nghiên cứu vừa được công bố, các chuyên gia tại Trung tâm Khoa học Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã đề xuất phóng 23 tên lửa đẩy Trường Chinh 5, nặng 900 tấn mỗi chiếc, vào vũ trụ để “húc” tiểu hành tinh Bennu tránh xa Trái Đất. 

"Tiểu hành tinh là một mối đe dọa lớn đối với toàn bộ sự sống trên Trái Đất. Làm chệch hướng một tiểu hành tinh trên quỹ đạo va chạm là rất quan trọng để giảm thiểu mối đe dọa này. Trong đó, tác động động học là phương án khả thi nhất", nghiên cứu viết. Trên thực tế, một thiên thạch có đường kính lớn khoảng 500 mét có thể hủy diệt hàng triệu người nếu như rơi xuống Trái Đất. 

Để đánh bật một tiểu hành tinh giống Bennu khỏi hướng đi ban đầu cần đến nguồn động năng đáng kể. Các vụ nổ năng lượng hạt nhân có thể cung cấp nguồn động năng lớn song lại có nguy cơ khiến mục tiêu bị vỡ thành nhiều mảnh, sau đó va chạm với Trái Đất.

Trong đề xuất, đội chuyên gia Trung Quốc sẽ phóng loạt tên lửa cùng lúc từ các vị trí rải rác khắp quốc gia này. Các tên lửa đẩy sẽ phải di chuyển trong gần 3 năm để có thể chạm đến mục tiêu. Trên đầu mỗi tên lửa sẽ gắn một thiết bị làm lệch hướng. Thiết bị này được thiết kế để tránh làm vỡ tiểu hành tinh. Và mỗi tên lửa sẽ lần lượt “đánh” vào bề mặt tiểu hành tinh bằng một cú huých nhẹ.

Theo tính toán của họ, tác động đồng thời từ 23 tên lửa có thể đẩy Bennu chệnh 9.000km xong với quỹ đạo ban đầu. Con số gấp 1,4 lần bán kính Trái Đất trên có thể quyết định khả năng thay đổi quỹ đạo của một tiểu hành tinh từ đâm vào hành tinh của chúng ta thành bay sượt qua. 

Nhà nghiên cứu Li Mingtao khẳng định kế hoạch hành động của Trung Quốc tiết kiệm chi phí hơn so với phương án phóng tàu vũ trụ tự động của Mỹ. Thời gian chuẩn bị cho kế hoạch này là 10 năm, ngắn hơn so với 25 năm theo đề xuất từ phía Mỹ. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trong bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tạp chí China Cyberspace ngày 13/9, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân (Chen Yixin) đã cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, kêu gọi các khuôn khổ phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ và quản trị toàn cầu chặt chẽ hơn đối với công nghệ mới nổi này.

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.  Sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch, dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo. Đây là xu hướng hiện đại hóa hạ tầng di động của nhiều quốc gia và nhà khai thác.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.