Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN
Các nhà phân tích Phố Wall dự đoán Nvidia sẽ đón nhận một quý tăng trưởng lợi nhuận tích cực nữa, do nhu cầu từ các công ty đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Dữ liệu của Yahoo Finance cho thấy khoảng 87% các nhà phân tích theo dõi Nvidia đánh giá cổ phiếu này ở mức "mua vào mạnh" hoặc "mua".
Tuy nhiên trong khi giới chuyên gia Phố Wall lạc quan, các nhà bảo vệ môi trường lại có những mối lo ngại riêng.
Nvidia, công ty thiết kế bộ xử lý đồ họa GPU cung cấp sức mạnh cho mọi thứ từ ChatGPT đến xe tự hành, thuê ngoài việc sản xuất cho các xưởng đúc chip, hay còn gọi là "fab". Công ty này ước tính nắm giữ 80% thị trường chip AI.
Phần lớn hoạt động sản xuất chip AI diễn ra ở khu vực Đông Á, nơi mức tiêu thụ năng lượng đang tăng vọt. Các fab tiêu tốn rất nhiều năng lượng và chủ yếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ví dụ, tại Đài Loan (Trung Quốc), hơn 80% điện năng vẫn đến từ than đá, dầu mỏ và khí đốt.
Theo báo cáo năm 2025 của Greenpeace Đông Á, lượng điện sử dụng cho sản xuất chip AI đã tăng hơn 350% từ năm 2023 đến năm 2024. Riêng tại Đài Loan, Greenpeace cho biết ngành này hiện tiêu thụ lượng điện tương đương với 93.000 hộ gia đình.
Greenpeace lưu ý, nhu cầu điện toàn cầu cho sản xuất chip AI ước tính sẽ đạt gần 40.000 gigawatt-giờ vào năm 2030. Con số này còn lớn hơn tổng lượng điện tiêu thụ hiện tại của Ireland. Và theo một nghiên cứu gần đây của tờ The New York Times, đến năm 2027, nhu cầu điện của AI có thể tương đương với tổng lượng điện tiêu thụ hiện tại của Argentina.
Thế giới đang phát triển AI rất nhanh, và việc này phụ thuộc rất nhiều vào các con chip máy tính, như chip của Nvidia. Tuy nhiên, khi ngành sản xuất chip và ứng dụng AI càng phát triển mạnh mẽ, thì nó cũng gây ra nhiều tác động xấu hơn cho môi trường, chẳng hạn như tiêu tốn nhiều năng lượng, tài nguyên, phát thải carbon.
Trong một Sách Trắng hồi đầu năm nay, Diễn đàn Kinh tế Thế giới cảnh báo để giảm thiểu tác động môi trường của AI, điều quan trọng là việc mở rộng nhanh chóng các trung tâm dữ liệu phải được cung cấp năng lượng từ các nguồn bền vững và có trách nhiệm. Khoản đầu tư tài chính đáng kể vào cơ sở hạ tầng này ở một số khu vực sẽ không phải là điều mà hầu hết các quốc gia có thể chi trả. Do đó, các giải pháp thay thế khả thi sẽ cần thiết, cùng với sự hợp tác mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp năng lượng, tổ chức môi trường, công ty công nghệ và chính phủ.