Nvidia đẩy mạnh sản xuất chip AI mới, nhắm 'miếng bánh lớn' tại Trung Quốc

Nvidia đang tìm cách thâm nhập vào thị trường Trung Quốc với chip AI mới, sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu tháng tới.

Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang tại Triển lãm Công nghệ tiêu dùng CES 2025 ở Las Vegas. Ảnh: Bloomberg

Tại sao điều này quan trọng

Theo Newsweek, Nvidia là nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ và hiện đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tính đến tháng 4/2025, thị trường Mỹ chiếm khoảng 42% doanh thu của Nvidia, trong khi Trung Quốc và Hong Kong chỉ chiếm khoảng 15,5%, theo dữ liệu tài chính do CSI Market tổng hợp.

Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy việc chuyển các nhà sản xuất toàn cầu trở lại Mỹ để tránh thuế quan của ông và tạo ra nhiều việc làm và tăng trưởng hơn cho nền kinh tế Mỹ. Ông đã áp dụng mức thuế 145% đối với tất cả hàng hóa tại Trung Quốc, nhưng sau đó vài ngày đã thêm các miễn trừ cho điện thoại thông minh, màn hình máy tính và nhiều bộ phận điện tử khác.

Là một phần của nỗ lực đó, ông Trump cũng đã đẩy nhanh việc phê duyệt các giấy phép để Nvidia có thể bắt đầu đầu tư khoảng 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng sản xuất chip trong nước.

Trung Quốc vẫn là một thị trường khổng lồ đối với Nvidia bất chấp căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục cố gắng hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các loại chip chất lượng cao để hạn chế sự tăng trưởng và phát triển AI của họ.

Con chip mới của Nvidia

Chip Blackwell mới của Nvidia là thế hệ GPU mới nhất được thiết kế để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu máy tính. Ra mắt lần đầu tại hội nghị GTC 2024, Blackwell là sự kế thừa của kiến trúc Hopper, mang lại hiệu suất vượt trội và nhiều cải tiến công nghệ. So với thế hệ trước, Blackwell cung cấp hiệu suất AI gấp 5 lần trong khi giảm chi phí và tiêu thụ năng lượng lên đến 25 lần, nhờ vào các cải tiến trong kiến trúc và quy trình sản xuất. 

Con chip này hỗ trợ kết nối NVLink thế hệ thứ năm với băng thông lên đến 1,8 TB/s, cho phép liên kết nhiều GPU để xây dựng các hệ thống AI và siêu máy tính quy mô lớn. 

Với những cải tiến đáng kể, Blackwell được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng chủ lực cho các ứng dụng AI thế hệ mới, từ các trung tâm dữ liệu đến các hệ thống siêu máy tính, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về hiệu suất và hiệu quả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Con chip mới dự kiến ​​sẽ có giá thành thấp hơn đáng kể so với các thế hệ trước. Các loại chip trước đây có giá từ 10.000 - 12.000 USD, trong khi các loại chip mới dự kiến ​​có giá từ 6.500 - 8.000 USD.

Tuy nhiên, mức giá thấp hơn cho thấy "thông số kỹ thuật yếu hơn và yêu cầu sản xuất đơn giản hơn", theo Reuters.

Con chip này sẽ không sử dụng công nghệ đóng gói tiên tiến trong quá trình sản xuất, điều này có thể giải thích cho mức giá giảm của nó.

Nvidia đã cố gắng đóng gói lại và phát triển phiên bản hạ cấp của chip H20 để tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Tổng thống Trump áp dụng, nhưng kế hoạch đã không thành công.

Các hạn chế xuất khẩu gần đây đã đưa ra giới hạn về băng thông bộ nhớ của chip GPU, điều này sẽ tiếp tục hạn chế khả năng phát triển AI của các quốc gia khác.

Bất chấp những nỗ lực này, Trung Quốc vẫn có thể sản xuất AI DeepSeek, sử dụng chip cấp thấp hơn mà họ có thể tiếp cận. Mô hình AI này cũng được đào tạo và phát triển với chi phí được cho là tương đối thấp là 6 triệu USD.

Một phát ngôn viên của Nvidia đã nói với Newsweek trong một tuyên bố qua email vào chiều 24/5: "Chúng tôi vẫn đang đánh giá các lựa chọn hạn chế của mình. Cho đến khi chúng tôi thống nhất về thiết kế sản phẩm mới và nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Mỹ, chúng tôi thực sự bị loại khỏi thị trường trung tâm dữ liệu trị giá 50 tỷ USD của Trung Quốc”.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nvidia được cho là có kế hoạch đưa chip Blackwell vào sản xuất vào tháng 6, nhưng mốc thời gian bán hàng cho Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 145% đối với các sản phẩm từ Trung Quốc và Bắc Kinh trả đũa bằng mức thuế "có đi có lại" đối với các sản phẩm của Mỹ ở mức 125%, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã gặp gỡ các đối tác Trung Quốc của mình vào đầu tháng này và đàm phán một mức giảm đáng kể nhưng tạm thời như một cam kết cho các cuộc đàm phán thương mại tiếp theo.

Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
CEO Nvidia: Lệnh cấm xuất khẩu chip AI của Mỹ là một sai lầm
CEO Nvidia: Lệnh cấm xuất khẩu chip AI của Mỹ là một sai lầm

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, ngày 21/5 cho biết việc kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc của Mỹ đã khiến các công ty Mỹ thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN