Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia tại triển lãm máy tính ở Đài Loan. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN
Những bình luận của ông Huang nhắm vào quy định hạn chế xuất khẩu chip AI của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Quy định này tìm cách kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến theo ba cấp độ, trong đó Trung Quốc bị cấm hoàn toàn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ sửa đổi quy định này.
Các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Trump đang cân nhắc việc loại bỏ cách tiếp cận phân tầng đối với việc hạn chế xuất khẩu chip, và thay thế bằng chế độ cấp phép toàn cầu với các thỏa thuận ở cấp chính phủ. Điều này có thể mang lại cho Mỹ ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán thương mại.
Tại một cuộc họp báo nhân sự kiện Computex thường niên ở Đài Bắc, ông Huang đã dành lời khen ngợi cách tiếp cận về AI của ông Trump. Ông cho rằng việc đảo ngược các hạn chế trước đó cho thấy Tổng thống Trump hiểu rằng các công ty Mỹ không phải là nhà cung cấp duy nhất của công nghệ này.
Đề cập đến các quy tắc trước đó, ông Huang cho rằng Tổng thống Trump nhận ra đó chính xác là “mục tiêu sai lầm”. Ông Huang cho biết, kể từ khi chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden bắt đầu, thị phần của Nvidia tại thị trường Trung Quốc đã giảm từ 95% xuống 50%.
Ông Huang cho biết, hơn một nửa số nhà nghiên cứu AI trên thế giới ở Trung Quốc và do sự kiểm soát xuất khẩu chip AI của Mỹ, các chuyên gia đó đã buộc phải chuyển sang công nghệ nội địa của Trung Quốc.
Ông Huang ước tính toàn bộ thị trường AI ở Trung Quốc sẽ trị giá khoảng 50 tỷ USD vào năm tới. Theo ông, đây là một cơ hội lớn cho Nvidia. Tại sự kiện Computex, Nvidia đã công bố một số công nghệ và mảng kinh doanh mới sẽ giúp gia tăng doanh thu cho “ông lớn” này.
Hồi tháng 4, Nvidia cho biết sẽ phải chịu khoản phí 5,5 tỷ USD sau khi chính quyền Tổng thống Trump hạn chế xuất khẩu chip AI H20 sang Trung Quốc, một thị trường quan trọng cho một trong những dòng chip phổ biến nhất của hãng. Đầu tuần này, ông Huang ước tính thiệt hại doanh thu liên quan đến H20 sẽ lên tới khoảng 15 tỷ USD.