Phát hiện mặt trăng xoay xung quanh hành tinh lùn ‘Bạch Tuyết’

Một nghiên cứu mới đã phát hiện rằng hành tinh lùn lớn thứ ba trong Hệ Mặt Trời có mặt trăng riêng của nó.

Hai hình ảnh chụp cách nhau một năm, cho thấy mặt trăng quay quanh hành tinh lùn OR10 năm 2007.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng ba đài quan sát không gian khác nhau để xác nhận một mặt trăng đang quay quanh hành tinh lùn OR10 2007 có biệt danh “Bạch Tuyết”.

“Bạch Tuyết” là hành tinh rộng 1.530km, trong khi mặt trăng mới được đo có đường kính khoảng 240-400km. Chúng nằm trong dải Kuiper giá lạnh, ở bên ngoài Hệ Mặt Trời, ở phía bên kia Sao Hải Vương.

Mặt Trăng được phát hiện trong những hình ảnh lưu trữ của “Bạch Tuyết” do kính viễn vọng Hubble của NASA chụp lại. Các quan sát đầu tiên về hành tinh lùn bằng kính thiên văn Kepler của NASA đã thông báo cho các nhà thiên văn học về khả năng có một mặt trăng xoay xung quanh nó.

Khám phá này đồng nghĩa rằng các nhà thiên văn học đã tìm thấy các mặt trăng xoay xung quanh hầu hết các hành tinh lùn ở dải Kuiper. Khám phá mới nhất này cung cấp cho các nhà nghiên cứu những đầu mối có giá trị về cách các mặt trăng hình thành trong Hệ Mặt Trời trong thời kỳ non trẻ.

Ông Csaba Kiss ở Đài quan sát Konkoly ở Budapest, Hungary nói: “Việc phát hiện các vệ tinh xoay xung quanh tất cả các hành tinh lùn lớn được biết - ngoại trừ Sedna - có nghĩa là vào thời điểm các hành tinh này hình thành hàng tỷ năm trước, các va chạm đã xảy ra thường xuyên hơn và đó là một hạn chế đối với các vật thể hình thành… Nếu có va chạm thường xuyên, thì khá dễ dàng để hình thành các vệ tinh”.

Các nhà khoa học lý luận rằng các vật thể có khả năng va vào nhau nhiều hơn vì khu vực này khá đông đúc. Tốc độ của các vật va chạm cũng đóng một vai trò quan trọng vì nó không thể quá nhanh hoặc quá chậm.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Mỹ phát triển tàu vũ trụ siêu thanh có thể 10 ngày bay 10 lần
Mỹ phát triển tàu vũ trụ siêu thanh có thể 10 ngày bay 10 lần

Cơ quan Phụ trách các dự án nghiên cứu quốc phòng tối tân (DARPA) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã lựa chọn tập đoàn Boeing để thiết kế, sản xuất và thử nghiệm tàu vũ trụ siêu thanh không người lái thế hệ mới với tên gọi Tàu Vũ trụ thử nghiệm 1 (XS-1) có khả năng bay 10 lần trong 10 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN