Nga phóng thành công vệ tinh khí tượng Arktika-M thứ 2 vào quỹ đạo

Theo hãng tin TASS, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) thông báo vệ tinh khí tượng Arktika-M thứ 2 của nước này, được phóng từ Sân bay vũ trụ Baikonur bằng tên lửa Soyuz-2.1b, đã được đưa lên quỹ đạo chỉ định thành công với hệ thống đẩy Fregat.

Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-24 rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan, ngày 15/9/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ: "Vệ tinh Arktika-M thứ 2 đã vào quỹ đạo”.

Tên lửa Soyuz-2.1b mang vệ tinh Arktika-M số 2 được phóng lúc 12h18 trưa 16/12 theo giờ Moskva (9h18 sáng cùng ngày theo giờ GMT). Khoảng 9 phút sau khi phóng, hệ thống đẩy Fregat ở tầng trên đã cùng với vệ tinh tách khỏi tầng thứ 3 của tên lửa.

Vệ tinh khí tượng là một loại vệ tinh nhân tạo được dùng chủ yếu để theo dõi thời tiết và khí hậu trên Trái Đất. Các vệ tinh khí tượng không chỉ quan sát được mây mà còn có thể quan sát được ánh sáng, các vụ cháy, sự ô nhiễm không khí, cực quang, cát và bão cát, vùng bị tuyết bao phủ, băng, hải lưu...

Minh Tuấn (TTXVN)
Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Theo hãng tin TASS, ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) từ thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN