Nga nghiên cứu chế tạo vũ khí siêu thanh

Theo Đài tiếng nói nước Nga, chương trình nghiên cứu chế tạo vũ khí siêu thanh sẽ được triển khai tại Nga vào đầu mùa hè này. Dự án có sự tham gia của hơn 60 công ty chuyên nghiên cứu và chế tạo vũ khí.

Mô tả phần đầu của một tên lửa siêu thanh. Ảnh: Internet.


Chế tạo vũ khí siêu thanh là chương trình phức tạp và đã được nghiên cứu từ thời Liên Xô trước đây. Đến năm 2009, Bộ Quốc phòng Nga đã cho phép khôi phục lại chương trình nghiên cứu này. Theo các chuyên gia, tên lửa siêu thanh có tốc độ đáng kinh ngạc, vượt tốc độ của âm thanh (khoảng 1.200 km/giờ) tới hàng chục lần.

Các chuyên gia quân sự Nga cho biết do tốc độ siêu nhanh, vũ khí này phát ra năng lượng rất lớn và dù tên lửa không trang bị đầu đạn hạt nhân mà chỉ cần đầu đạn thông thường, nó cũng có sức công phá rất mạnh. Không những thế, nhiều tên lửa siêu thanh chỉ cần chưa tới một phút để tiêu diệt gọn mục tiêu kể từ khi được bắn đi, khiến cho đối phương khó có đủ thời gian để triển khai các biện pháp phòng thủ.

Được biết, Mỹ cũng đang tiến hành nghiên cứu về vũ khí siêu thanh và dự kiến sau năm 2015 sẽ chế tạo được tên lửa siêu thanh đa chức năng. Tháng 5/2010, Mỹ đã tiến hành bắn thử nghiệm 2 mẫu tên lửa siêu thanh có cánh. Một trong số đó là Minotaur IV có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên Trái Đất trong vòng chưa đến một giờ.


TTXVN/Tin tức
 Nga sắp phóng tên lửa siêu thanh từ tàu ngầm hạt nhân
Nga sắp phóng tên lửa siêu thanh từ tàu ngầm hạt nhân

Bộ Tư lệnh Hải quân Nga sẽ tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa siêu thanh P-800 Onyx từ tàu ngầm hạt nhân vào cuối tháng 8 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN