Nghiên cứu mới giúp giảm nỗi lo về dị ứng thực phẩm ở trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, một nghiên cứu quy mô lớn do các nhà khoa học Israel thực hiện cho thấy việc thực phẩm gây dị ứng vô tình tiếp xúc với vùng da của trẻ hầu như không gây sốc phản vệ. Kết quả này có thể giúp giải tỏa phần nào nỗi lo lâu nay của nhiều gia đình và trường học.

Nghiên cứu do Tiến sĩ Idit Lachover-Roth, Giám đốc Đơn vị Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng thuộc Trung tâm Y tế Rambam (thành phố Haifa, Israel), chủ trì, với sự tham gia của Trung tâm Y tế Meir và Bệnh viện Nhi Schneider. Kết quả vừa được công bố trên tạp chí quốc tế Acta Paediatrica.

Nghiên cứu được thực hiện trên 293 trẻ từ 1-18 tuổi, trong đó 192 em được xác nhận mắc dị ứng thực phẩm và 101 em thuộc nhóm đối chứng. Nhóm nghiên cứu tiến hành 465 lần thử nghiệm bằng cách đặt trực tiếp các thực phẩm thường gây dị ứng như sữa, lạc (đậu phộng), trứng, mè (vừng) và các loại hạt lên vùng da cẳng tay của trẻ trong 15 phút để theo dõi phản ứng. Kết quả cho thấy 83,7% số lần tiếp xúc không gây bất kỳ phản ứng nào, kể cả tại vị trí tiếp xúc. Khoảng 15% trường hợp chỉ xuất hiện phản ứng nhẹ tại chỗ như đỏ da hoặc sưng nhẹ. Chỉ có ba trẻ xuất hiện phản ứng lan rộng hơn ở cánh tay được thử nghiệm và đều hồi phục sau khi sử dụng thuốc kháng histamine. Đáng chú ý, không có trường hợp nào xuất hiện sốc phản vệ hoặc phản ứng dị ứng toàn thân sau khi da tiếp xúc với thực phẩm gây dị ứng.

Theo Tiến sĩ Lachover-Roth, đây là nghiên cứu tiền cứu đa trung tâm lớn nhất từ trước đến nay đánh giá nguy cơ dị ứng khi da tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Kết quả cho thấy nếu thực phẩm gây dị ứng chỉ tiếp xúc với vùng da lành thì nguy cơ xảy ra phản ứng nghiêm trọng gần như bằng không.

Bà Lachover-Roth nhấn mạnh nhiều gia đình luôn sống trong tâm trạng lo lắng vì cho rằng chỉ cần trẻ chạm vào thực phẩm gây dị ứng cũng có thể dẫn tới sốc phản vệ. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học mới cho thấy nỗi lo này phần lớn không có cơ sở. Nếu trẻ vô tình chạm vào thực phẩm gây dị ứng trên vùng da bình thường, chỉ cần rửa sạch bằng nước là đủ.

Nghiên cứu cũng ghi nhận trẻ nhỏ có xu hướng dễ xuất hiện phản ứng đỏ da nhẹ hơn so với trẻ lớn, trong khi trẻ dị ứng sữa có tỷ lệ phản ứng tại chỗ cao hơn các nhóm khác. Dù vậy, không trường hợp nào tiến triển thành sốc phản vệ.

Các tác giả lưu ý nghiên cứu chỉ đánh giá tình huống thực phẩm tiếp xúc với da nguyên vẹn, không áp dụng cho trường hợp da bị trầy xước hoặc thực phẩm đi vào miệng. Vì vậy, khuyến cáo y khoa hiện nay vẫn không thay đổi về việc trẻ dị ứng thực phẩm cần tiếp tục tránh ăn các thực phẩm gây dị ứng, mang theo bút tiêm adrenaline (EpiPen) nếu được chỉ định và phòng ngừa nguy cơ nuốt phải thực phẩm này.

Theo nhóm nghiên cứu, nỗi lo quá mức về việc vô tình chạm vào thực phẩm gây dị ứng đang ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình. Không ít phụ huynh hạn chế cho con tham gia tiệc sinh nhật, hoạt động ngoại khóa hoặc đưa các thực phẩm gây dị ứng vào nhà. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ giúp các gia đình và nhà trường xây dựng các biện pháp phòng ngừa dựa trên bằng chứng khoa học thay vì tâm lý lo sợ quá mức.

Tiến sĩ Lachover-Roth cũng cho rằng nhiều quy định tại các trường học hiện còn quá nghiêm ngặt so với nguy cơ thực tế. Theo bà Lachover-Roth, phần lớn các trường hợp sốc phản vệ ở Israel xảy ra tại nhà hoặc nhà hàng, trong khi rất hiếm gặp tại trường mẫu giáo và trường học.

Theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ trẻ mắc dị ứng thực phẩm tại các nước phương Tây hiện dao động từ 5-10%, trong khi tại Israel chỉ khoảng 2-3%. Một trong những nguyên nhân được cho là trẻ em Israel thường được làm quen với các sản phẩm từ lạc ngay từ khi còn rất nhỏ, giúp giảm nguy cơ phát triển dị ứng về sau.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về AI

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình AI của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của AI ngày càng gia tăng.

Chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả bảo tồn tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Số hóa Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh để bảo tồn nguồn gene

Hàng nghìn cá thể thuộc hàng trăm loài thực vật được bảo tồn như một “bộ sưu tập sống” về đa dạng sinh học. Mã QR, QGIS và bản đồ số đang từng bước đổi mới công tác quản lý, theo dõi nguồn gene, phục vụ học tập và nghiên cứu tại Vườn thực vật TP Hồ Chí Minh.

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do AI

Trong bài viết đăng trên tài khoản mạng xã hội của Tạp chí China Cyberspace ngày 13/9, Bộ trưởng An ninh quốc gia Trung Quốc Trần Nhất Tân (Chen Yixin) đã cảnh báo về những rủi ro an ninh quốc gia ngày càng tăng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, kêu gọi các khuôn khổ phòng ngừa rủi ro mạnh mẽ và quản trị toàn cầu chặt chẽ hơn đối với công nghệ mới nổi này.

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Tắt sóng 2G-từng bước hiện đại hóa hạ tầng viễn thông

Thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc.  Sau khi 2G được tắt sóng, tài nguyên tần số, thiết bị và hạ tầng từng phục vụ công nghệ này sẽ từng bước được tái quy hoạch, dành cho 4G, 5G và các mạng di động thế hệ tiếp theo. Đây là xu hướng hiện đại hóa hạ tầng di động của nhiều quốc gia và nhà khai thác.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.