Nga giao tàu ngầm 'hố đen' cho Việt Nam vào tháng 11

Con tàu đầu tiên trong số 6 tàu ngầm điện-diesel lớp Varshavyanka (hay còn gọi là Kilo 636) mà Nga đóng cho Việt Nam sẽ được bàn giao Hải quân Việt Nam vào tháng 11/2013. Tàu lớp Varshavyanka được hải quân Mỹ ví là “hố đen của đại dương” bởi chúng gần như không thể phát hiện khi lặn xuống.

Tàu ngầm Hà Nội đón chuyến thăm và kiểm tra tiến độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 5/2013 tại Kalilingrad, Nga.


Theo tin từ nhà máy chế tạo tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg, hiện nay, nhà máy đang bắt đầu chuẩn bị cho phần thử nghiệm giao nhận trên bờ của con tàu vào tháng 9. Đây là giai đoạn khá mất công, bao gồm kiểm tra tất cả các hệ thống và cơ cấu, hoàn thành toàn bộ việc sơn tàu.

“Cuối tháng 12, dự định tiến hành phần thử nghiệm giao nhận trên biển. Tháng 11, ký sơ bộ biên bản và tàu ngầm lên đường về căn cứ đồn trú”, hãng tin Ria Novosti dẫn thông báo của bộ phận truyền thông thuộc nhà máy Admiralty Verfi cho biết.

Theo đó, “giai đoạn đầu tiên thử nghiệm tàu ngầm đã hoàn tất vào ngày 25/12/2012. Giai đoạn 2 thử nghiệm nhà máy và chạy thử đã tiếp diễn từ ngày 16/4 đến 27/6 và diễn ra đồng thời với việc đào tạo. Từ ngày 4-17/7, tàu đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ chương trình thử nghiệm nhà nước”.

Thông báo cũng cho biết, “trong hơn 100 ngày đêm hoạt động trên biển, tàu thể hiện khả năng điều khiển tuyệt vời và hoạt động tốt của tất cả các cơ cấu”.

Toàn bộ 6 tàu ngầm mà Việt Nam đặt hàng Nga đều được chế tạo tại Admiralty Verfi Shipyards. Số tàu này dự kiến sẽ được bàn giao hết vào năm 2016. Giá trị của hợp đồng, bao gồm cả huấn luyện thủy thủ đoàn Việt Nam tại Nga, được đưa tin là 2 tỉ USD.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka là một phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Kilo, với công nghệ tàng hình tiên tiến hơn và tầm hoạt động chiến đấu mở rộng. Tàu có thể đạt tốc độ 20 knot, lặn sâu tới 300 mét và chở được 52 thủy thủ. Trên tàu trang bị ống phóng ngư lôi 533 ly, thủy lôi và tổ hợp tên lửa Kalibr 3M54. Chúng chủ yếu phục vụ các sứ mệnh chống tàu, chống ngầm trong vùng biển tương đối nông.



T.H (Theo Ria Novosti)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ tàu ngầm Hà Nội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra tiến độ tàu ngầm Hà Nội

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 13/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã thăm khu vực Kaliningrad, nơi đang thử nghiệm tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mang tên Hà Nội của Việt Nam...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN