Nga dự định lập căn cứ thám hiểm lâu dài trên Mặt Trăng

Ngày 6/11, Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) Dmitry Rogozin cho biết cơ quan này dự định xây dựng một căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng - một phần của kế hoạch thám hiểm Mặt Trăng và nghiên cứu vệ tinh nhân tạo với sự trợ giúp của robot.

Chú thích ảnh
Nga lên kế hoạch lập căn cứ thám hiểm thường trực trên Mặt Trăng. Ảnh: sputniknews.com

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Rogozin cho biết về cơ bản, đây là một trạm trung chuyển sử dụng robot. Chủ yếu các nhiệm vụ sẽ do robot thực hiện, các phi hành gia sẽ không có các nhiệm vụ thường trực tại căn cứ này song sẽ ghé thăm khi cần thiết. 

Lãnh đạo Roscosmos cho biết thêm chuyến đổ bộ đầu tiên của các nhà du hành vũ trụ Nga lên Mặt Trăng dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2030. Tuy nhiên, ông không cho biết chi tiết sẽ cần bao lâu kể từ khi bắt đầu các chuyến bay thăm dò này cho tới khi hoàn thành căn cứ trên.

Ông Rogozin cũng cho rằng chương trình của Nga tham vọng hơn các chương trình của Mỹ những năm 1960 và 1970.

Hoàng Yến (TTXVN)
Đấu giá kỷ vật chuyến du hành lên mặt trăng của phi hành gia N.Armstrong
Đấu giá kỷ vật chuyến du hành lên mặt trăng của phi hành gia N.Armstrong

Một vật kỷ niệm sự kiện lần đầu tiên con người đặt chân lên Mặt Trăng đã được bán với giá 468.500 USD trong một cuộc đấu giá cuối tuần qua tại Dallas, bang Texas, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN