Các đường vân trên miệng núi lửa Garni tại Sao Hỏa. |
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Jim Green, Giám đốc khoa học về hành tinh của NASA nói: “Sao Hỏa không phải là hành tinh khô cằn như chúng ta từng nghĩ trước đây. Chúng tôi đã tìm thấy nước trên Sao Hỏa”.
Các nhà khoa học từ lâu tin rằng từng có nước trên Sao Hỏa và nước là nguyên nhân hình thành nên các thung lũng và hẻm núi trên hành tinh này.
Các nhà khoa học tin rằng nước đã tạo ra hình thái địa chất này trên Sao Hỏa. |
Ông Green cho hay, chính sự thay đổi khí hậu khoảng 3 tỷ năm trước được cho là đã làm thay đổi tất cả. Ông Green tuyên bố: “Ngày nay chúng ta đã đạt được một bước tiến mang tính cách mạng trong việc tìm hiểu về hành tinh này. Thiết bị của chúng tôi đang tìm kiếm thêm độ ẩm trong không khí”. Được biết, các thiết bị này đã phát hiện rằng đất trên Sao Hỏa có độ ẩm cao hơn so với dự tính.
Trước đó cùng ngày, tờ “Nature Geoscience” đăng tải thông tin cho biết, các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng đầu tiên cho thấy có nước biển và muối trên bề mặt Sao Hỏa trong những tháng mùa hè tại hành tinh này.