Làm sạch môi trường nước vịnh Hạ Long

UBND tỉnh Quảng Ninh hợp tác với Công ty ChoDai của Nhật Bản trong thời gian tới sẽ đưa hệ thống nhà vệ sinh sinh học (Bio-toilet) và hệ thống xử lý nước thải hỗn hợp vào thử nghiệm lắp đặt trên các tàu du lịch, nhà bè và nhà vệ sinh trên bờ ở vịnh Hạ Long.

Hòn Ấm có hình dáng vẻ đẹp thiên tạo luôn thu hút khách du lịch tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN


Ứng dụng công nghệ nhà vệ sinh sinh học và hệ thống xử lý nước thải hỗn hợp sẽ giúp cải thiện môi trường nước bằng cách ngăn rò rỉ nước thải từ các tàu du lịch ra môi trường biển, tránh ô nhiễm nguồn nước bằng việc tách riêng hệ thống xử lý chất thải con người và hệ thống nước thải hỗn hợp. Nước thải nhà vệ sinh không đi vào bể tự hoại, điều đó sẽ làm cho lượng chất cặn bã trong bể tự hoại rất ít và không cần kiểm tra vi khuẩn Escherichia coli. Bên cạnh đó, việc bảo trì rất đơn giản và sau khi thải ra từ hệ thống, nước thải sẽ sạch sẽ như nước mưa…

Vịnh Hạ Long đã 2 lần được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới, với rất nhiều đảo nhỏ núi nhỏ xen kẽ với các trũng biển tạo ra một phong cảnh rất đặc trưng ở nơi đây. Điều đó đã giúp vịnh Hạ Long trở thành một trong những điểm du lịch lớn nhất ở Việt Nam.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ ở vịnh Hạ Long lại đang ảnh hưởng rõ rệt tới môi trường như vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Hiện nay, vịnh Hạ Long có khoảng 600 chiếc tàu du lịch và rất nhiều cư dân sinh sống nhưng lại chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp nên đã dẫn tới ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng.

Việc áp dụng công nghệ này sẽ giảm chi phí ban đầu, chi phí vận hành cũng rẻ hơn so với công trình xử lý chất thải thông thường. Mặt khác công tác bảo trì hệ thống sẽ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Sau khi nghiên cứu tính khả thi, dự án sẽ được thực hiện từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2015.


Nguyễn Hoàng


Để núi Bài Thơ bên bờ vịnh Hạ Long đẹp mãi
Để núi Bài Thơ bên bờ vịnh Hạ Long đẹp mãi

Núi Bài Thơ dường như đang dần bị lãng quên. Leo lên núi, bước từng bậc, ngắm từng phiến đá, mới thấy “thương” ngọn núi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN