Khai mạc 2 triển lãm quốc tế về công nghệ thông tin và truyền hình

Sáng ngày 7/6, triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình (Telefilm Vietnam) và triển lãm Vietnam ICTComm 2018 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC TP Hồ Chí Minh).

Tại triển lãm quốc tế Vietnam ICTComm 2018, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết, Vietnam ICTComm là triển lãm quốc tế về sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, tập trung vào việc giới thiệu đến doanh nghiệp và người dùng các công nghệ đột phá mới từ khắp nơi trên thế giới. Đây chính là môi trường trao đổi và giao lưu tốt nhất cho giới chuyên môn, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Việt Nam và nước ngoài.

Các nhân viên VNG đang tư vấn cho khách hàng về các giải pháp công nghệ hiện đại tại triển lãm Vietnam ICTComm 2018. 

Với chủ trương không ngừng phát huy và tối đa hóa giá trị thương mại của vai trò cầu nối giao thương, năm nay Vietnam ICTComm đã quy tụ đông đảo các thương hiệu hiện đang dẫn đầu trên thị trường trong nước và quốc tế, mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam những ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng thông minh trong mọi ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, an ninh quốc phòng… cũng như hệ thống quản lý Chính phủ, quản lý, vận hành các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước và tư nhân nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh đi đôi với tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, đáp ứng quy trình sản xuất an toàn…


Cụ thể, triển lãm ICTComm 2018 quy tụ hơn 300 đơn vị đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, nhiều nước đứng đầu Châu Á về phát triển công nghệ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ….cũng tham dự.


Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam như: VNPT, FPT, VNG, Mobifone, Lelong, Cổ phần cáp nhựa Vĩnh Khánh, CNTT An Phát… Các đơn vị này đã giới thiệu các giải pháp thiết bị công nghệ tiến tiến hỗ trợ cho ngành hàng không, các trung tâm, hệ thống dữ liệu số ứng dụng trong các thư viên, trường học, nhà hàng khách sạn, siêu thị…; các sản phẩm, phụ kiện công nghệ điện tử; công nghệ số; ứng dụng định vị GPS, giải pháp an ninh; các dịch vụ internet, công nghệ không dây, di động…


Cụ thể, Mobifone giới thiệu công phệ phát thanh nội dung số trên nền di động, internet và ứng dụng thực tiễn. Công ty Cổ phần VNG trình diễn giải pháp công nghệ Vinadata – Dịch vụ cung cấp máy chủ trên nền tảng đám mây On premise cloud; tổng đài trên nền tảng SmartPhone - 123CS và hệ thống quản lý Wifi trên nền tảng đám mây. Ưu điểm chung của tất cả các giải pháp này là dễ dàng sử dụng và giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí thiết lập lên đến 90%. Còn Ericsson trình bày giải pháp di động 5G và gải phát phát triển tại Việt Nam. Azibai trình bày giải pháp khởi nghiệp sáng tạo trên nền tảng mạng xã hội và di động…


Song song với triển lãm ICTComm 2018, triển lãm quốc tế Telefilm Vietnam cũng quy tụ hơn 150 đơn vị đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia trưng bày với sự góp mặt của hơn 3.000 chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự.

Triển lãm Telefilm Vietnam lần 6 tiếp tục mở ra cơ hội phát triển cho các đơn vị truyền thông, truyền hình, điện ảnh...

Trải qua 5 năm phát triển và đồng hành cùng ngành công nghiệp phim, truyền hình Việt Nam, với định hướng là sàn giao dịch hiệu quả cho các nhà sản xuất, phân phối nội dung, chương trình, bản quyền, các đơn vị cung cấp dịch vụ, thiết bị và công nghệ, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng, dịch vụ văn hóa, giải trí tại Việt Nam và châu Á, triển lãm Telefilm Vietnam lần 6 tiếp tục mở ra cơ hội phát triển cho các đơn vị truyền thông, truyền hình, điện ảnh, các nhà cung ứng dịch vụ trong nước nhằm tạo dựng sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp truyền hình nước nhà.


Tham gia triển lãm này, ngoài các đơn vị tên tuổi của ngành truyền thông và truyền hình của Việt Nam như: VTV, VOV, SCTV, VTV Cab, Sunrise, ADT,Vietcom… còn xuất hiện những hãng sản xuất phim Việt Nam nổi tiếng như: VFC, Vietfilm, Fafim… Điều này chứng tỏ Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ trong xu hướng nội địa hóa nội dung, chương trình.


Triển lãm quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình (Telefilm Vietnam) và triển lãm Vietnam ICTComm 2018 sẽ kéo dài đến ngày 9/6/2018.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chú trọng ứng dụng công nghệ mới trong khám chữa bệnh
Chú trọng ứng dụng công nghệ mới trong khám chữa bệnh

Là bệnh viện chuyên khoa đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, sau 4 năm đi vào hoạt động, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã cấp cứu, điều trị được rất nhiều trường hợp khó, từng bước chinh phục những kỹ thuật cao trong ngành y…, giúp người bệnh yên tâm điều trị, thay vì phải vượt tuyến, đi xa như trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN