Hải quân Nga giữa 2014 mới nhận các tàu ngầm Kilo

RIA Novosti dẫn một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga cho biết 3 tàu ngầm diesel-điện thuộc lớp Varshavyanka (NATO gọi là Kilo) đóng cho Hạm đội Biển Đen tại nhà máy Admiralty Verfi ở St. Petersburg, sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga trong năm 2014.

Tàu ngầm diesel-điện lớp Varshavyanka. Ảnh: Rianovosti


Nguồn tin trên được dẫn lời nói: “Trong năm nay, ngày 28/11 sẽ hạ thủy tàu ngầm đầu tiên trong series – tàu Novorossiysk. Theo kế hoạch, cuối tháng 6 năm tới tàu Novorossiysk sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga. 2 tàu ngầm nữa cũng sẽ được chuyển giao theo kế hoạch là Rostov-na-Don và Stary Oskol”. Ông này cho biết thêm việc chuyển giao chiếc tàu thứ 3 sẽ được thực hiện sau 1 năm nữa, vào tháng 11/2014.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka (Dự án 636) đầu tiên đóng cho Hải quân Nga được đặt ki tháng 8/2010, con tàu thứ hai Rostov-na-Don đặt ki tháng 11/2011. Giữa tháng 8/2012, Admiralty đặt ki con tàu thứ ba Stary Oskol. Toàn bộ loạt 6 chiếc tàu loại này đóng cho Hạm đội Biển Đen sẽ được chuyển giao cho tới năm 2016.

Tàu ngầm Dự án 636 là tàu ngầm diesel-điện thế hệ thứ ba, phiên bản cải tiến của tàu ngầm Dự án 877 và 877 EKM. Tàu ngầm lớp Varshavyanka nổi tiếng toàn thế giới nhờ tính năng cơ động cao và được NATO xếp vào lớp Kilo.

Tàu thuộc lớp Varshavyanka là sự kết hợp của khả năng vận hành tiếng động thấp khó phát hiện, khả năng phát hiện tàu đối phương từ xa, hệ thống dẫn đường tiên tiến nhất, hệ thống điều khiển-thông tin tự động hiện đại, cùng hệ thống tên lửa-ngư lôi mạnh, tốc độ cao nên được xem là tàu ngầm không chạy bằng hạt nhân hàng đầu thế giới thuộc lớp của mình.


Duy Trinh
Tiến độ Nga đóng tàu ngầm cho Việt Nam
Tiến độ Nga đóng tàu ngầm cho Việt Nam

Ngày 11/11, tàu HQ-182 Hà Nội sẽ được đưa lên tàu vận tải để chuyển về Việt Nam. Lễ thượng cờ và chuyển giao chính thức sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2014 tại căn cứ Hải quân Cam Ranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN