Khu vườn cổ được tái tạo. Ảnh: Công viên Khảo cổ Pompeii
Theo Fox News (Mỹ), vào tháng 6, Công viên Khảo cổ Pompeii đã công bố việc tái thiết Vườn Hercules trên mạng xã hội Facebook. Khu vườn có 800 cây hoa hồng và 1.200 cây hoa violet, cùng với 1.000 cây đậu chổi. Cây anh đào, nho và cây mộc qua cũng được trồng tại địa điểm này.
Mục đích chính của khu vườn này là trồng và bán hoa. Các nhà sử học tin rằng hoa được dùng để sản xuất nước hoa, dẫn đến biệt danh "vườn nước hoa". Ban đầu, ngôi nhà có tám phòng và một vườn.
Công trình được xây dựng vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, khoảng 300 năm trước khi núi lửa Vesuvius phun trào vào năm 79 sau Công nguyên. Vụ phun trào không phải là thảm họa thiên nhiên duy nhất mà ngôi nhà phải gánh chịu. Trước đó, nó gần như bị phá hủy trong một trận động đất vào năm 62 sau Công nguyên.
Mục đích chính của khu vườn này là trồng và bán hoa. Ảnh: Công viên Khảo cổ Pompeii
Sau vụ phun trào, ngôi nhà nằm trong đống đổ nát gần 1.900 năm, sau đó được khai quật vào thế kỷ 20. Nhiều đồ vật thời La Mã cổ đại, bao gồm cả những chai thủy tinh nhỏ đựng nước hoa, đã được tìm phát hiện trong quá trình khai quật.
Các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra rằng ngôi nhà này đã được cải tạo trước khi vụ phun trào xảy ra.
Tàn tích của Pompeii đã mê hoặc các nhà khảo cổ học kể từ khi được phát hiện vào cuối thế kỷ 16. Ngày nay, những khám phá mới về khu di tích này vẫn tiếp tục xuất hiện. Ví dụ, vào tháng 4, Công viên Khảo cổ Pompeii đã công bố thêm thông tin chi tiết về cuộc chiến sinh tồn của một gia đình La Mã cổ đại trong vụ phun trào núi lửa.