Ngân sách lớn cho chi tiêu quân sự ở châu Á

Trong 5 năm tới, Nhật Bản sẽ tăng lực lượng tự vệ trên các đảo ở biển Hoa Đông khoảng 10.000 người; chi tiêu ngân sách trong năm tài chính tiếp theo sẽ đạt khoảng 40 tỷ USD.

Chi tiêu quốc phòng Nga tăng 50%
Chi tiêu quốc phòng Nga tăng 50%

Ngày 4/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết chiến dịch không kích của nước này tại Syria cho thấy quân đội Nga đang bước vào giai đoạn phát triển mới và chi tiêu quốc phòng của nước này đã tăng 50% kể từ năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN