Chi tiêu quốc phòng Nga tăng 50%

Ngày 4/12, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết chiến dịch không kích của nước này tại Syria cho thấy quân đội Nga đang bước vào giai đoạn phát triển mới và chi tiêu quốc phòng của nước này đã tăng 50% kể từ năm ngoái.

Trực thăng không quân Nga tham gia chiến dịch không kích chống IS tại căn cứ Heymim gần thị trấn Latakia, Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NTV của Nga, Phó Thủ tướng Rogozin nhấn mạnh việc không quân Nga tại Syria sử dụng các vũ khí hiện đại có độ chính xác cao đã chứng minh cho Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thấy rằng ngành công nghiệp quốc phòng và quân đội Nga đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông không chỉ nêu việc chi tiêu quốc phòng Nga tăng 50% kể từ năm ngoái, mà còn khẳng định khoảng 96% đơn đặt hàng trong lĩnh vực quốc phòng của nước này sẽ được hoàn tất trong năm nay.

Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết thêm ngành công nghiệp quốc phòng nước này hiện đã có đủ năng lực sản xuất các loại vũ khí có độ chính xác cao mà trước đây từng phải nhập khẩu.

TTXVN/Tin Tức
Nga phát triển "bẫy điện tử" trên không
Nga phát triển "bẫy điện tử" trên không

Theo cơ quan báo chí Tổ hợp "Công nghệ vô tuyến điện tử" (Kret) thuộc tập đoàn Rostec (Nga), công ty này đã phát triển thế hệ bẫy trên không mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN