Cảnh giác trước thủ đoạn 'bắt cóc online'

Thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, tống tiền rất tinh vi, được gọi là “bắt cóc online”.

Đây là hình thức lừa đảo kết hợp công nghệ cao với việc thao túng tâm lý nạn nhân. Kịch bản lừa đảo không có nhiều khác biệt: Một người lạ gọi điện, tự xưng là Công an, thông báo nữ sinh có liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Sau đó, chúng yêu cầu tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền. Cơ quan Công an khuyến cáo, cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền phục vụ công tác điều tra. Khi gặp trường hợp này, người dân có thể nghĩ ngay có dấu hiệu của hành vi lừa đảo.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Tây Ninh: Làm rõ thông tin một nạn nhân nghi bị 'bắt cóc online'
Tây Ninh: Làm rõ thông tin một nạn nhân nghi bị 'bắt cóc online'

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa làm việc với em N.T.H. (sinh năm 2007, ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) và bàn giao cho gia đình an toàn, sau gần một ngày kể từ khi được trình báo mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN