Tây Ninh: Làm rõ thông tin một nạn nhân nghi bị 'bắt cóc online'

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa làm việc với em N.T.H. (sinh năm 2007, ngụ xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) và bàn giao cho gia đình an toàn, sau gần một ngày kể từ khi được trình báo mất tích.

Chú thích ảnh
Hình ảnh em N.T.H. trong nhà vệ sinh gửi về điện thoại của gia đình. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, theo trình báo của ông N.M.T. (sinh năm 1978, cha ruột của H.), chiều 7/8, H. đi từ xã Thủ Thừa đến phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì mất liên lạc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình nhận được nhiều cuộc gọi từ số lạ yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của một người không quen biết để “chuộc” H. về, kèm hình ảnh em H. quỳ gối trong nhà vệ sinh, hai tay bắt chéo sau lưng như bị trói. Các đối tượng đe dọa không được báo công an, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng em.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bến Lức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Long An (Công an tỉnh Tây Ninh) khẩn trương trích xuất camera các tuyến đường, kiểm tra nhà nghỉ, khách sạn, tiệm game… Đến sáng 8/8, khi gia đình đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội, chủ một nhà nghỉ tại phường Long An thông báo H. đang ở tại đây. Lực lượng công an lập tức đến hiện trường, phát hiện em H. ở một mình trong phòng.

Lực lượng Công an đã đưa em H. về trấn an tinh thần, trao đổi cặn kẽ vụ việc. Bước đầu xác định em H. không nợ nần ai. Do tâm lý yếu, khi nhận cuộc gọi lừa đảo, bị hăm dọa và hướng dẫn, H. đã tự tìm đến nhà nghỉ, chụp và gửi hình ảnh cho nhóm đối tượng để chúng dàn cảnh uy hiếp gia đình, đòi tiền chuộc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Tân (TTXVN)
Khoảng trống giữa cha mẹ và con cái trước tình trạng 'bắt cóc online'
Khoảng trống giữa cha mẹ và con cái trước tình trạng 'bắt cóc online'

Các vụ lừa đảo, thậm chí “bắt cóc online” nhắm vào thanh thiếu niên liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, gây xôn xao dư luận. Đáng buồn là nhiều em không tìm đến bố mẹ để xin lời khuyên và làm theo hướng dẫn của các đối tượng xấu. Phóng viên báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) đã có cuộc trao đổi với diễn giả, nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, nguyên Trưởng ban biên tập báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN