Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Ngân hàng Deutsche Bank của Đức ngày 2/2 báo cáo lỗ ròng 1,4 tỷ euro (1,5 tỷ USD) trong năm 2016, do chịu các khoản phạt lớn, doanh thu giảm và các khoản chi phí cho việc tái cơ cấu.
Ngày 2/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), các hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng tại TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt mở cửa trở lại.
Tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) và Đôla Mỹ (USD) sáng 2/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.199 đồng, giảm 3 đồng so với ngày 25/1, ngày làm việc cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Ngày 24/1, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã bơm thêm 245,5 tỷ Nhân dân tệ (35,93 tỷ USD) vào thị trường dưới dạng cho 22 tổ chức tài chính vay thông qua cơ chế cho vay trung hạn nhằm duy trì thanh khoản ổn định.
Giá trị trái phiếu phát hành của Trung Quốc trong năm 2016 tăng tới 54,2% so với năm 2015 và đạt 36.100 tỷ NDT (5.230 tỷ USD).
Phát biểu ngày 19/1 tại Viện Nghiên cứu chính sách kinh tế Stanford, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen cho rằng thể chế này nên tiếp tục nâng lãi suất một cách chậm rãi và sẽ không khôn ngoan khi để cho nền kinh tế liên tục phát triển “nóng”.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đôla Mỹ (USD) sáng 20/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.193 đồng, tăng 13 đồng so với ngày hôm qua.
Nhu cầu sử dụng tiền mặt tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới đang đòi hỏi các ngân hàng cần có sự chuẩn bị tích cực cả về hệ thống công nghệ lẫn nguồn nhân lực. Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank, Ngân hàng đã có sự chuẩn bị tốt nhất.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 18/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.164 đồng, giảm 4 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đôla Mỹ (USD) sáng 17/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.168 đồng, tăng 7 đồng so với ngày hôm qua.
Tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) và Đôla Mỹ (USD) sáng 16/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.161 đồng, không đổi so với cuối tuần qua.
Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PboC), các ngân hàng nước này dành những khoản cho vay bằng đồng nhân dân tệ cao kỷ lục 12.560 tỷ nhân dân tệ (1.820 tỷ USD) tổng cộng trong năm 2016.
Tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) và Đôla Mỹ (USD) sáng 13/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.161 đồng, giảm 3 đồng so với hôm qua.
Trong phiên giao dịch ngày 5/1, giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong một tháng qua, giữa bối cảnh đồng USD rời xa dần mức đỉnh trong 14 năm được ghi nhận hồi đầu tuần.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã phát đi tín hiệu có thể đẩy nhanh việc tăng lãi suất cơ bản do "những bất ổn đáng kể" liên quan đến các kế hoạch kích thích tài chính của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump trong 4 năm tới.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 4/1 cho biết: Danh sách các ngân hàng cần tái cơ cấu gồm 3 ngân hàng đã được NHNN mua với giá 0 đồng là: Ngân hàng Xây dựng CBBank, Ngân hàng Đại dương Oceanbank, Ngân hàng dầu khí toàn cầu GPbank. Cùng với đó, Ngân hàng Đông Á cũng là ngân hàng yếu kém cần phải xử lý dứt điểm trong năm 2017.
Các chuyên gia tiền tệ tại Anh cho rằng những chính sách khó dự báo của Chính phủ Mỹ dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump sẽ khiến cho giới đầu tư ngần ngại nắm giữ USD.
Tại Thụy Sĩ, công ước quốc tế về chia sẻ tự động các thông tin ngân hàng có hiệu lực vào ngày 1/1/2017. Đây là một quyết định khiến Thụy Sĩ không còn được coi là một thiên đường thuế nữa.
Hãng tin Reuters dẫn lời cố vấn Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Sheng Songcheng cho biết nền kinh tế đang dần cải thiện, do đó lãi suất và giá cả sẽ có xu hướng đi lên.
Đồng rúp của Nga trong năm nay đánh bại các ngoại tệ chính khác và đứng vững trước sự tấn công của đồng USD, theo Financial Times.