Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Thị trường chứng khoán châu Âu sụt giảm khi đồng euro đi lên, trong lúc thị trường Phố Wall có vẻ thiếu định hướng trước những quan ngại về những tác động của cơn bão Harvey đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Mỹ.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 29/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.438 đồng, giảm 5 đồng so với hôm qua.
Để tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý xe công, khắc phục việc sử dụng xe lãng phí, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng Nghị định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công theo hướng tiết giảm, đặc biệt tránh tình trạng lợi dụng xe ô tô chuyên dùng, góp phần giảm chi ngân sách Nhà nước (NSNN).
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số VN-Index tăng 5,63 điểm (0,73%) lên 777,26 điểm.
Trong cuộc họp mới đây giữa Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành, tập đoàn và tổng công ty nhằm đề ra các biện pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra cả năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có kế hoạch đảm bảo tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng từ 21 - 22%, tăng từ 3 - 4% so với mục tiêu đề ra từ đầu năm.
Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 28/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.443 đồng, giảm 3 đồng so với cuối tuần trước.
Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý các loại tài sản ảo, tiền ảo, tiền điện tử. Theo các chuyên gia tài chính, điều này không đồng nghĩa Ngân hàng nhà nước đồng ý cho lưu hành đồng tiền này.
Bộ Tài chính vừa hoàn tất dự thảo đề xuất Chính phủ tăng thuế suất thuế tiêu thụ (TTĐB) đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá.
Ông Bùi Thái Quang, Phó cục trưởng Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan-TCHQ) cho biết: Mục tiêu cải cách của ngành hải quan trong thời gian tới là giảm tỷ lệ luồng vàng và luồng đỏ, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK).
Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 25/8, thị trường chứng khoán châu Á phần lớn ghi điểm trong bối cảnh giới đầu tư ngóng chờ kết quả hội nghị thường niên do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tổ chức ở tại Jackson Hole, Wyoming, với sự tham gia của nhiều quan chức ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 (Thông tư 36) của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Amazon.com Inc (Mỹ) ngày 24/8 cho biết thương vụ mua lại Whole Foods Market Inc sẽ khép lại trong tuần tới. Amazon cũng tuyên bố giảm giá các mặt hàng tạp hóa và hợp nhất toàn bộ chuỗi cửa hàng thực phẩm của Whole Foods vào “đế chế” bán lẻ của mình.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 25/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.446 đồng, giảm 1 đồng so với hôm qua.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24/8, giữa bối cảnh giới đầu tư hướng đến cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương trên thế giới tại Mỹ.
Ngày 24/8, Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu quý II/2017 (đến hết ngày 30/6/2017) là 3.975,665 tỷ đồng.
Trước nguy cơ nước Mỹ có thể phải tuyên bố vỡ nợ do những bất đồng về dự thảo chi tiêu 2018 và nâng mức trần nợ công, ngày 23/8, cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế có uy tín Fitch cảnh báo mức tín nhiệm AAA lâu đời của nền kinh tế đầu tàu thế giới có nguy cơ bị "lung lay" nếu giới lập pháp không sớm nhất trí về nâng mức trần nợ quốc gia.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 24/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.447 đồng, giữ nguyên so với hôm qua.
Về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 5 luật thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi, ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho rằng: Lần sửa đổi này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những lần trước bởi bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, tăng thuế không phải do ngân sách hụt thu hay chi nhiều mà để cơ cấu lại nguồn thu.
Xung quanh việc Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10 lên 12% dự kiến từ đầu năm 2019 để cơ cấu lại nguồn thu, TS Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh nói: Việt Nam thâm hụt ngân sách không phải do huy động thấp mà chi quá lớn, đặc biệt chi thường xuyên. Vì vậy, chỉ có tiết kiệm chi tiêu mới là giải pháp căn cơ để đảm bảo nguồn thu bền vững.
Bộ Tài chính dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2018.