Sau nhiều tháng chuẩn bị, bao gồm việc dựng một mô hình sao chép khu nhà ở của Nicolás Maduro và nghiên cứu kỹ các thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông Maduro, lực lượng Mỹ đã tiếp cận nơi ở của Tổng thống Venezuela tại trung tâm Caracas ngay sau 2 giờ sáng 3/1.
Mặc dù luôn thể hiện một sự bảo thủ bắt rễ từ gia đình sáng lập, những năm gần đây Wal-Mart bắt đầu áp dụng các tiêu chuẩn tốt hơn trong bảo vệ môi trường. Đến năm 2007, tập đoàn này cho biết đã giảm được 55% lượng rác thải được đưa đi hủy theo phương pháp chôn lấp truyền thống.
Thành công nhanh chóng, nhưng Wal-Mart cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau hơn bất kỳ công ty nào ở Mỹ. Phần lớn người tiêu dùng đều tỏ ra hồ hởi vì nhờ cách quản lý đầy hiệu quả của Wal-Mart mà họ có cơ hội mua hàng giá rẻ quanh năm.
Nhờ bán hàng giá rẻ, “đế chế” Wal-Mart nở rộ như nấm sau mưa. Đầu năm 1990, Wal-Mart bắt đầu đưa các mặt hàng thực phẩm vào bán chung với các hàng hóa tiêu dùng khác.
Ra đời từ một tiệm bán hàng tạp hóa giá rẻ, chỉ trong một thời gian ngắn Wal-Mart đã trở thành dây chuyền siêu thị lớn nhất thế giới.
Ngày 10/7/1831, tại khu vực biển phía tây Vương quốc Tôngga, một hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt biển. Đó là kết quả hoạt động của núi lửa dưới đáy biển ở đây.
Tại vùng biển phía đông nam Canađa thuộc Đại Tây Dương có một hòn đảo trông giống vầng trăng khuyết, tên là Sable với chiều dài từ đông sang tây là 40 km, chiều rộng từ nam tới bắc là 1,6 km và tổng diện tích khoảng 80 km2.
Đã 65 năm trôi qua, kể từ khi chế độ Đức Quốc xã sụp đổ năm 1945. Một nhân chứng lịch sử từng chứng kiến những giờ phút cuối cùng của trùm phát xít Adolf Hitler trong "boongke quốc trưởng", thường được gọi là "Hang sói" vẫn còn sống sót.
Chế độ Đức Quốc xã trước đây từng khét tiếng là dã man, tàn bạo với rất nhiều trại tập trung được dựng lên để giam giữ, bắt lao động khổ sai và thủ tiêu những người Do Thái...
Ngày 22/6/1941, nước Đức ngang nhiên xé bỏ Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, phát động cuộc tiến công quân sự toàn diện đối với Liên Xô. Trước sức tiến công mạnh mẽ của quân Đức, Liên Xô buộc phải di chuyển nhà máy chế tạo máy bay sang phía đông.
Giữa những năm 30 thế kỷ trước, ngành công nghiệp hàng không của Liên Xô đã có những thành tựu rực rỡ. Cục Thiết kế do Tupolev lãnh đạo đã thiết kế được máy bay tầm xa nổi tiếng thế giới, lập kỷ lục chặng bay dài từ Mátxcơva đến nước Mỹ.
A. Yakovlev (1906 – 1989) là nhà sáng chế máy bay huyền thoại của Liên Xô trước kia. Loại máy bay tiêm kích YAK nổi tiếng thế giới một thời, từng là biểu tượng cho sức mạnh của không quân Xôviết, đã được sản xuất tới 36.000 chiếc, chiếm 2/3 tổng số máy bay tiêm kích của Liên Xô trong Chiến tranh vệ quốc.
Theo ghi chép trong lịch sử vào năm Hi Bình thứ năm (năm 176), bộ lạc Tiên Ti (một dân tộc cổ ở miền bắc Trung Quốc) phát động chiến tranh chống Đông Hán. Lã Bố theo cha rút xuống phía nam, đến đất Sơn Tây, trở thành bộ hạ của thứ sử Tinh Châu là Đinh Nguyên.
Lã Bố, tự Phụng Tiên, người đất Cửu Nguyên, quận Ngũ Nguyên (nay thuộc thành phố Bao Đầu, Nội Mông, Trung Quốc), là danh tướng cuối thời Đông Hán.
Với việc Phòng 7 do Marcel Leroy liên tục lập được những thành tích nổi bật, tiếng tăm của họ ngày một vươn xa. Tuy nhiên cũng chính điều đó đã khiến cho một số thế lực trong nội bộ Cục Tình báo nước ngoài và Phản gián Pháp (SDECE) không cảm thấy thoải mái.
Trong những năm 1950, mối quan hệ Pháp-Mỹ đang diễn ra hết sức tốt đẹp, cơ quan tình báo hai nước cũng có những thỏa thuận trao đổi thông tin mật thiết.
Sau thất bại trong điệp vụ tàu tốc hành phương Đông, Leroy mất một thời gian “ăn ngủ không yên”. Ông vẫn quyết tâm bằng mọi cách phải “thọc” tay vào túi thư ngoại giao của Liên Xô nhưng Leroy cũng nhận thấy rằng không thể làm theo cách cũ.
Một trong những mục tiêu của Phòng 7 của Leroy lúc bấy giờ là thu thập những thông tin nằm trong các túi thư ngoại giao của Liên Xô.
Sau khi phát xít Đức buộc phải đầu hàng quân đồng minh, đặt dấu chấm hết cho cuộc Đại chiến thế giới lần thứ Hai tàn khốc, Leroy và các đồng đội từng nhiều năm hoạt động bí mật, trải qua nhiều gian nan nguy hiểm đã trở về như những người anh hùng ở vùng quê Bretagne.
Xuất thân từ một chiến sỹ du kích trong thời kỳ Đại chiến thế giới thứ 2, Marcel Leroy-Finville đã tham gia tổ chức các đội quân chiến đấu ngay trong lòng địch hậu khi quân phát xít Đức chiếm đóng lãnh thổ nước Pháp.
SHN-1 do người Liên Xô phát minh nhằm sử dụng ở những nơi địa hình thay đổi liên tục và có thời tiết khắc nghiệt. SHN-1 không dùng bánh hơi, cũng không dùng bánh xích mà sử dụng hệ thống đẩy hình xoắn ốc