Người phụ nữ bị săn lùng gắt gao nhất nước Pháp hiện nay

Khuôn mặt ưa nhìn, khả ái và thân thiện, đó là những gì người đối diện sẽ cảm nhận về Hayat Boumeddiene trước khi biết rằng cô là tòng phạm trong vụ bắt cóc giết người manh động tại Paris và hiện đã tẩu thoát, trở thành người phụ nữ bị săn lùng gắt gao nhất nước Pháp lúc này.

Chân dung Hayat Boumeddiene.


Những bức ảnh về vợ kẻ bắt cóc và sát nhân tại siêu thị của người Do thái ở Paris đã tiết lộ quá trình biến đổi của Boumeddiene sau khi kết hôn với Amedy Coulibaly, một trong 3 tên kẻ khủng bố gây nên các vụ xả súng đẫm máu trong khoảng thời gian 48 giờ tại nước Pháp, đồng thời được cho là kẻ đã bắn chết nữ cảnh sát tại Montrouge, Paris hôm 8/1.

Hiện tại Boumeddiene 26 tuổi đã tẩu thoát, cảnh sát cho biết cô ta được trang bị vũ khí và rất nguy hiểm, đặc biệt sau khi chồng của nữ khủng bố đã bị tiêu diệt tại siêu thị. 4 con tin cũng đã thiệt mạng trước khi cảnh sát tấn công hạ gục tay súng Coulibaly. Theo cảnh sát, Boumeddiene đã trốn thoát khi hỗn loạn xảy ra do các con tin tháo chạy.

Cuộc sống hôn nhân đặc biệt


Hayat Boumeddiene tình cảm bên chồng.


Boumeddiene và Coulibaly đã có một lễ cưới được tổ chức theo phong tục tôn giáo sau khi Boumedienne kiên nhẫn đợi chờ 4 năm để người tình mãn hạn tù do cướp có vũ trang. Cặp đôi chưa từng có lễ cưới được cho là hợp pháp.

Trong khi Coulibaly được cơ quan chức năng nắm khá rõ hồ sơ thì cho đến khi vụ việc xảy ra, Boumeddiene vẫn là một ẩn số. Theo những thông tin điều tra mới được công bố, Boumeddiene là người gốc Algeria và đã đổi tên để cho nghe "có chất Pháp" hơn.

Bức ảnh được cho là Hayat Boumeddiene đang tập sử dụng vũ khí.


Cặp đôi sống tại Bagneux, nơi chúng được biết đến là cặp vợ chồng sùng bái tôn giáo. Đối với hàng xóm, chúng khá kín tiếng, nhã nhặn và thậm chí từng cùng đi du lịch Malaysia với họ. Tuy nhiên, chỉ một tháng trước khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, chúng đã biến mất khỏi nơi ở.

Trong một cuộc điều tra năm 2010 về việc liên hệ với Hồi giáo cực đoạn của Coulibaly, Boumeddiene thuật lại với cảnh sát rằng cô từ bỏ công việc thu ngân ít tiền tại Juvisy, ngoại ô nước Pháp trong năm 2009 để “cống hiến hết mình” cho Coulibaly và quyết định vận mạng che mặt giống phụ nữ Hồi giáo.

Sự liên hệ với anh em sát thủ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo


Hayat Boumeddiene mặc trang phục của phụ nữ Hồi giáo và luyện vũ khí.



Theo hãng tin ABC News trích nguồn tin từ Văn phòng Công tố Paris cho biết Boumeddiene từng có 500 cuộc gọi với vợ của Cherif Kouachi, một trong những thủ phạm trong vụ xả súng tại tòa soạn Charlie Hebdo hôm 7/1 khiến 12 người thiệt mạng.

Khi cảnh sát phỏng vấn năm 2010, Boumeddiene trần tình rằng cô đã lấy cảm hứng từ người chồng và cô “đọc nhiều sách về tôn giáo”: “Tôi đã được thấy về những vụ thảm sát người vô tội tại Palestine, Afghanistan, Iraq và Chechnya nơi người Mỹ đem vũ khí của họ tới… vậy ai mới là kẻ khủng bố thực sự?”

Nữ khủng bố thẳng thừng bày tỏ quan điểm rằng khi người Mỹ giết người vô tội thì đó là chính đáng để những người đàn ông của nước bị tấn công đứng lên bảo vệ gia đình của họ.

Coulibaly đã bị tiêu diệt.


Khi cảnh sát biết Boumeddiene và Coulibaly đã đến thăm Djamel Beghal (50 tuổi, một trong những kẻ được cho là người tuyển dụng chính của Osama bin Laden tại châu Âu và hiện đang ở nhà tù tại Paris) cùng thời điểm Cherif Kouachi cùng hai kẻ tuyển dụng phần tử cực đoan Ahmed Laidouni và Farid Melouk thì cô giải thích đó chỉ để luyện tập một môn thể thao.

Tháng 9/2002, Coulbalybị bắt tại Orleans, Loiret do cướp nhà băng có vũ trang và hắn được tin rằng có liên hệ với Cherif bởi chúng đều liên quan đến đường dây tuyển dụng phần tử cực đoạn tại Paris và gửi chúng tới Iraq để tham chiến.


Hà Linh (Theo DM, ABC News)
Giải cứu con tin tại tiệm vàng Pháp
Giải cứu con tin tại tiệm vàng Pháp

Toàn bộ con tin bị bắt tại một cửa hiệu trang sức ở Montpellier, miền nam Pháp đã được giải thoát sau khi tay súng khống chế họ đầu hàng cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN